Bực mẹ bảo làm việc nhà, bé 10 tuổi cầm súng bóp cò loạn xạ

(PLO)- Bực mình vì mẹ bảo làm việc nhà, cậu bé 10 tuổi lấy súng trong túi của mẹ bắn ra giữa nhà, bóp cò cả vào cảnh sát, rất may không ai bị thương. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, cảnh sát vội đến một ngôi nhà tại khu phố Beverly, TP Chicago (bang Illinois, Mỹ) sau khi nhận thông tin một cậu bé 10 tuổi nổ súng trong nhà, hãng tin AP dẫn lời bà Migdalia Bulnes - phó cảnh sát trưởng Chicago.

Khi phát hiện cảnh sát đứng bên ngoài, cậu bé chạy ra cửa, chĩa súng về phía cảnh sát rồi bắn thêm 1 phát nữa, bà Bulnes cho biết.

Cảnh sát đứng bên ngoài nhà cậu bé tại khu phố Beverly, TP Chicago (bang Illinois, Mỹ). Ảnh: AP

Cảnh sát đứng bên ngoài nhà cậu bé tại khu phố Beverly, TP Chicago (bang Illinois, Mỹ). Ảnh: AP

Cảnh sát cố gắng làm dịu tình hình, thuyết phục cậu bé buông súng xuống, nhưng không thành công.

“Cậu bé sau đó đã có hành động tự chĩa súng vào đầu mình. Nhận ra tình hình dần nghiêm trọng, phía cảnh sát đã bắn đạn hóa học vào phía hiên nhà, khiến cậu bé sợ hãi, rồi ném súng xuống đất” - bà Bulnes cho biết thêm.

Cảnh sát tại hiện trường cho biết rất may không có ai bị thương, cậu bé sau đó cũng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Về nguyên nhân cậu bé nổ súng trong nhà, cụ Thurston Daniels, ông của cậu bé kể lại rằng chỉ vì do nổi giận khi bị mẹ bảo dọn dẹp nhà cửa, cậu bé đã lấy khẩu súng từ túi của mẹ rồi gây ra vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm