Bùng nổ 15 phút cuối, tuyển Anh hạ Đức giành vé vào tứ kết Euro

Một trong những cặp đấu đáng xem tại vòng 1/8 Euro 2020 là màn đối đầu giữa Anh và Đức. Dù tuyển Anh được thi đấu trên sân nhà Wembley, nhưng “Tam Sư”  và cả tuyển Đức đều chọn nhập cuộc bằng lối chơi thận trọng. 

Tuyển Đức có cơ hội đầu trận với tình huống thoát xuống của Goretzka, nhưng hàng thủ của tuyển Anh đã kịp ngăn chặn. Ảnh: Reuters. 

Trong hiệp một, Anh và Đức có được quyền kiềm soát bóng ngang nhau với 53% nghiêng về tuyển Anh. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu là tình huống bứt tốc thoát xuống vòng cấm của Goretzka ở phút thứ 10, nhưng tiền vệ Declan Rice đã kịp ngăn chặn trước khi tiền vệ của tuyển Đức xâm nhập vòng cấm. 

Neuer có pha bay người cứu thua cho tuyển Đức trước cú sút ngoài vòng cấm của Sterling. Ảnh: Reuters.

Đến phút 16, tuyển Anh khiến khung thành của “Xe Tăng Đức” chao đảo bằng pha sút xa ngoài vòng cấm của Sterling, nhưng Neuer đã kịp bay người cứu thua cho tuyển Đức trong pha bóng này.

Đến phut 32, tuyển Đức có cơ hội mở tỷ số với đường chọc khe của Kai Havertz cho Timo Werner thoát xuống, nhưng cú sút của Werner không thể thành bàn bởi thủ môn Pickford đã kịp cản phá. 

Timo Werner tung cú sút nhưng ở góc quá hẹp thủ môn Pickford đã cản phá thành công. Ảnh: Getty Images. 

Suốt hiệp một cả hai đội thi đấu chắc chắn, nhưng ở những phút bù giờ tuyển Anh suýt có được bàn thắng từ tình huống đột phá của Sterling, bóng đến chân tiền đạo Harry Kane trong vòng cấm.

Đội trưởng của tuyển Anh trong pha bóng này đã đưa được bóng qua người thủ môn Neuer, nhưng hậu vệ của tuyển Đức đã kịp lao về để cứu thua. Kết thúc hiệp một, Anh và Đức hòa nhau không bàn thắng. 

Harry Kane bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút bù giờ hiệp một. Ảnh: The Guardian. 

Sang hiệp hai, tuyển Đức là đội có được cơ hội mở tỷ số với pha dứt điểm trước vòng cấm của Kai Havertz nhưng thủ môn Pickford bên phía Anh đã cản phá xuất sắc pha bóng này. 

Pickford tiếp tục chơi tốt để cứu thua cho tuyển Anh đầu hiệp hai. Ảnh: Euro 2020 Newpapers Pool. 

Phần lớn thế trận hiệp hai tiếp tục được hai đội thi đấu chặt chẽ, nhưng đến phút 75 tuyển Anh lại bất ngờ có được bàn thắng để phá vỡ thế bế tắc. Sterling là người châm ngòi cho tuyển Anh trong đợt tấn công, bóng được đưa sang cánh trái cho Luke Shaw căng ngang vào vòng cấm để Sterling dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0. 

Sterling châm ngòi cho đợt tấn công và chính anh cũng là người ghi bàn mở điểm cho tuyển Anh. Ảnh: Getty Images. 

Ngay sau bàn thua, tuyển Đức có được cơ hội không thể tốt hơn để gỡ hòa khi Muller thoát xuống vòng cấm ở phút 81 để đối mặt với Pickford, nhưng tiền đạo của Bayern Munich trong pha bóng này lại dứt điểm đi chệch khung thành. 

Harry Kane chấm dứt mọi lời chỉ trích bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Mọi nỗ lực của tuyển Đức chính thức sụp đổ khi tuyển Anh có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 86. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của Grealish, Harry Kane đánh đầu cận thành khiến thủ môn Neuer phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, tuyển Anh giành vé vào chơi tứ kết Euro 2020. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm