Buôn Ma Thuột: Cấm phương tiện đi lại trên đường nghìn tỉ đang thi công

(PLO)- Đoàn liên ngành TP Buôn Ma Thuột đã họp và thống nhất cấm các phương tiện đi vào đường Võ Nguyên Giáp đang thi công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-7, trao đổi với PLO, ông Lê Quốc Bảo, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột (Đắkl Lắk) cho biết TP thống nhất cấm các phương tiện giao thông đi vào đường Võ Nguyên Giáp.

Các phương tiện vẫn di chuyển vào khu vực đường bị chắn. Ảnh: VŨ LONG

Các phương tiện vẫn di chuyển vào khu vực đường bị chắn. Ảnh: VŨ LONG

“Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành đã thống nhất: công trình đường Võ Nguyên Giáp chưa nghiệm thu bàn giao thì chưa được phép đi lại”, ông Lê Quốc Bảo thông tin.

Đoạn gần nút giao với đường Đinh Tiên Hoàng đã được rào chắn. Ảnh: VŨ LONG

Đoạn gần nút giao với đường Đinh Tiên Hoàng đã được rào chắn. Ảnh: VŨ LONG

Vẫn theo ông Bảo, tại cuộc họp liên ngành, Đội CSGT cũng như Phòng CSGT cũng có ý kiến, đoạn đường này chưa nghiệm thu bàn giao, nên chưa được thông xe thì không thực hiện tuần tra kiểm soát được.

Ông Bảo thừa nhận, thời gian qua người dân tham gia giao thông trên tuyến đường này không ý thức chấp hành an toàn giao thông, thường xuyên đi trái đường.

Cấm các phương tiện đi vào đường Võ Nguyên Giáp là để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: VŨ LONG

Cấm các phương tiện đi vào đường Võ Nguyên Giáp là để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: VŨ LONG

“Toàn tuyến đường này đang thuộc thẩm quyền của nhà thầu (Công ty CP Đầu tư - xây dựng 515) quản lý. Về nguyên tắc các phương tiện không được đi vào công trường đang thi công. Thực tế, tại một số lối nhỏ, vẫn còn có hiện tượng người dân tự phá dỡ rào chắn để tham gia giao thông”, ông Bảo khẳng định.

Như PLO đã đưa tin, tháng 9-2015, dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (sau này đổi thành đường Võ Nguyên Giáp) được khởi công do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng (sau điều chỉnh), với tổng chiều dài gần 7 km.

Điểm đầu của dự án bắt đầu từ nút giao Đinh Tiên Hoàng và đường Lê Duẩn điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 27 và đường dẫn vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.

Sau nhiều lần gia hạn tiến độ, đến nay công trình này gần hoàn thành xây dựng. Dù chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng mỗi ngày có hàng lượt phương tiện tham gia giao thông đi vào đường này.

Tuy nhiên, người dân khi tham gia giao thông ở tuyến đường này không đi theo một trật tự, quy luật nào. Ở các tuyến đường nhánh (xương cá), người dân thường xuyên di chuyển trái đường để nhanh về nhà và đi làm.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong.

Gần đây nhất, chiều 2-7, trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, một thiếu niên 16 tuổi điều khiển mô tô phân khối lớn va chạm với một xe máy. Vụ tai nạn làm thai phụ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, thiếu niên chết khi đang cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm