Ca sĩ Thuỷ Tiên phủ nhận đòi bà Phương Hằng 14 tỉ đồng thiệt hại về tinh thần

(PLO)- Ca sĩ Thuỷ Tiên đã phủ nhận về yêu cầu đòi bồi thường hơn 14 tỉ đồng thiệt hại về tinh thần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND TP.HCM truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Đại Nam) cùng bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã xác định trong 10 bị hại thì có đến ba người có yêu cầu bồi thường. Trong đó, bà Trần Thị Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30.948.000.000 đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần là 14.900.000.000 đồng do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh.

Về sự việc trên, tối ngày 7-8, trên trang Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Thuỷ Tiên đã đính chính thông tin về yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm bồi thường số tiền 14,9 tỉ đồng thiệt hại về tinh thần.

Ca sĩ Thuỷ Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh trong một lần đi cứu trợ cho người dân tại miền Trung. Ảnh: PLO

Ca sĩ Thuỷ Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh trong một lần đi cứu trợ cho người dân tại miền Trung. Ảnh: PLO

Theo đó, ca sĩ Thuỷ Tiên cho biết cô không yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm bồi thường số tiền 14,9 tỉ đồng này, cũng không yêu cầu được xin lỗi vì cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

“Tiên chỉ xin được yêu cầu bồi thường vật chất, tức thiệt hại kinh tế mà cô Hằng đã gây ra cho công ty quản lý. Tất cả bằng chứng về số tiền bị thiệt hại của công ty quản lý phía luật sư đã gửi cho cơ quan điều tra".

Lý giải về số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất, Thủy Tiên cho rằng đây là số tiền mà công ty quản lý đã bị tất cả các đối tác nhãn hàng đồng loạt huỷ các hợp đồng đã ký, thậm chí một số đối tác họ còn kiện công ty quản lý ra toà và yêu cầu bồi thường tổn thất, mặc dù trong sự việc này bản thân và công ty quản lý không có làm gì sai hay vi phạm đạo đức pháp luật. Đó chỉ đơn giản là một lời tố cáo vô căn cứ hoàn toàn là bịa đặt của bà Hằng, mà gây ra hậu quả thiệt hại kinh tế nặng nề đến rất nhiều bên có liên quan.

Từ những thông tin đang lan truyền những ngày qua Thuỷ Tiên đã nhờ các cơ quan báo chí đính chính lại thông tin về vấn đề yêu cầu bồi thường của mình trong vụ án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm