Các lãnh đạo tình báo thế giới họp kín bên lề Đối thoại Shangri-La

(PLO)- Theo Reuters, hơn 20 quan chức cấp cao thuộc các cơ quan tình báo hàng đầu thế giới đã tổ chức một cuộc họp kín bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nguồn thạo tin của hãng Reuters cho biết vào sáng 4-6, hơn 20 quan chức cấp cao thuộc các cơ quan tình báo hàng đầu thế giới đã tổ chức một cuộc họp kín bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore.

Các nguồn tin này còn cho biết cuộc họp trên được chính phủ Singapore chủ trì và tổ chức một cách “kín đáo” tại một địa điểm riêng biệt song song với Đối thoại Shangri-La.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ - bà Avril Haines (ở giữa) tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore trong ngày 2-6. Ảnh: REUTERS

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ - bà Avril Haines (ở giữa) tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore trong ngày 2-6. Ảnh: REUTERS

Một nguồn tin được cho là nắm được thông tin về cuộc họp này nói với Reuters rằng cuộc họp của các quan chức tình báo trên nằm trong chương trình nghị sự “ngầm” của quốc tế.

Nguồn tin này nói với Reuters: "Với phạm vi các quốc gia tham dự lần này, cuộc họp trên là một biện pháp nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về ý định và mục tiêu hoạt động của các cơ quan tình báo thế giới".

Cũng theo các nguồn tin trên, một đại diện từ cơ quan tình báo Trung Quốc và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ - bà Avril Haines đã cùng tham dự cuộc họp, bất chấp tình hình căng thẳng giữa hai cường quốc.

Một nguồn tin của Ấn Độ cho biết người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Ấn Độ - ông Samant Goel cũng có mặt tại cuộc họp trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm