Phái đoàn NATO dự Đối thoại Shangri-La, nêu vấn đề Ukraine

(PLO)- Phái đoàn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đến dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore, gặp gỡ nhiều quan chức quốc phòng, đề cập vấn đề Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Ủy ban quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Đô đốc Rob Bauer và Trợ lý Tổng thư ký NATO về Chính sách và Kế hoạch Quốc phòng - ông Angus Lapsley đã tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore, gặp gỡ quan chức quốc phòng của các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trang web của NATO đưa tin ngày 4-6.

Đô đốc Bauer đã có cuộc nói chuyện ngắn với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và minh bạch quân sự.

Theo ông Bauer, đối thoại giữa các quân đội với nhau là rất quan trọng để ngăn chặn những hiểu lầm, tính toán và quan niệm sai lầm.

Một phiên thảo luận của Đối thoại Shangri-La tại Singapore 2023. Ảnh: NATO

Một phiên thảo luận của Đối thoại Shangri-La tại Singapore 2023. Ảnh: NATO

Ông cũng có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand - ông Andrew James Little.

Quan chức NATO khẳng định cam kết mạnh mẽ của khối trong việc hợp tác với các đối tác có cùng chí hướng (chẳng hạn New Zealand), xem đó là điều cần thiết cho “sự thành công của khối và duy trì trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế”.

Cả hai đã thảo luận về tác động toàn cầu của xung đột Nga-Ukraine, Bộ trưởng Little cho biết New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Ngoài ra, Đô đốc Bauer cũng trao đổi với Tham mưu trưởng Lực lượng tự vệ mặt đất Nhật - Tướng Yoshihide Yoshida và Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Úc - Tướng Angus J. Campbell về sự cần thiết phải hỗ trợ lâu dài cho Ukraine và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Ông Bauer tuyên bố: “Chúng ta có những thách thức chung và chỉ có thể giải quyết khi làm việc cùng nhau để tìm ra các giải pháp chung. Úc và Nhật có vẻ cách xa châu Âu nhưng chúng ta cùng quan điểm ở một số vấn đề và phải bảo vệ trong một môi trường an ninh toàn cầu đang thay đổi đáng kể”.

Trong khi đó, trong một bài phát biểu ngày 4-6 tại Shangri-La, Bộ trưởng Lý của Trung Quốc cảnh báo rằng việc thiết lập các liên minh quân sự “giống NATO” ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ đẩy khu vực vào “vòng xoáy”xung đột.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm