Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Trung gặp riêng quan chức Singapore tại Đối thoại Shangri-La

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã gặp riêng các quan chức Singapore tại Đối thoại Shangri-La 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc (TQ) Lý Thượng Phúc đã có các cuộc gặp riêng với các quan chức Singapore tại Đối thoại Shangri-La 2023 (lần thứ 20), theo tờ Straits Times.

Phó Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài đã tiếp ông Lý tại trụ sở Bộ Tài chính Singapore. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 1-6 có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19 nên không thể tham gia cuộc gặp, Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Tại cuộc gặp, ông Hoàng và ông Lý tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng song phương lâu đời giữa Singapore và TQ, hoan nghênh những tiến bộ trong hợp tác quốc phòng song phương theo Thỏa thuận Tăng cường về Hợp tác An ninh và Trao đổi Quốc phòng (ADESC) ký kết năm 2019.

Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc (trái) gặp Phó Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài tại trụ sở Bộ Tài chính Singapore bên lề Đối thoại Shangri-La 2023 (lần thứ 20) ngày 2-6. Ảnh: STRAITS TIMES

Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc (trái) gặp Phó Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài tại trụ sở Bộ Tài chính Singapore bên lề Đối thoại Shangri-La 2023 (lần thứ 20) ngày 2-6. Ảnh: STRAITS TIMES

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Singapore, hai vị quan chức cũng đã trao đổi quan điểm về các diễn biến an ninh toàn cầu và khu vực tại cuộc gặp.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Lý đến Singapore kể từ khi ông được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng TQ hồi tháng 3.

Trước đó, ngày 1-6, ông Lý cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen tại Đối thoại Bộ trưởng Quốc phòng Singapore-TQ lần thứ hai. Hai bộ trưởng sau đó đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận thiết lập đường dây nóng quốc phòng cấp cao giữa hai nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Austin ngày 2-6 gặp với người đồng cấp Singapore tại khách sạn Shangri-La, nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La 2023.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen bên lề Đối thoại Shangri-La 2023 (lần thứ 20) tại khách sạn Shangri-La (Singapore) ngày 2-6.Ảnh: STRAITS TIMES

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen bên lề Đối thoại Shangri-La 2023 (lần thứ 20) tại khách sạn Shangri-La (Singapore) ngày 2-6.Ảnh: STRAITS TIMES

Tại đây, ông Ng cảm ơn sự hỗ trợ lâu dài của Washington đối với hoạt động huấn luyện của Lực lượng Vũ trang Singapore ở Mỹ, bao gồm cả việc đặt căn cứ các đơn vị huấn luyện của Lực lượng Không quân Singapore (RSAF).

Đáp lại, ông Austin đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán của Singapore đối với hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Cả hai đã thảo luận về những diễn biến địa chính trị ở châu Á-Thái Bình Dương và nhất trí về tầm quan trọng của việc Mỹ tiếp tục hiện diện tại đây.

Hai vị bộ trưởng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt thông qua việc Singapore mua các máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Singapore.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm