Singapore, Trung Quốc nhất trí thiết lập đường dây nóng quốc phòng cấp cao

(PLO)- Trung Quốc và Singapore nhất trí thiết lập đường dây nóng quốc phòng cấp cao giữa hai nước nhằm "củng cố sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, Trung Quốc (TQ) và Singapore đã nhất trí thiết lập đường dây nóng quốc phòng cấp cao giữa hai nước. Quyết định này được đưa ra vào thời điểm tình hình an ninh trong khu vực xuất hiện nhiều chuyển biến khó lường, trong khi Singapore và TQ đang thắt chặt quan hệ, theo hãng tin AP.

Theo tuyên bố từ phía Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc và người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen đã ký một bản ghi nhớ để hướng tới việc thiết lập đường dây nóng an ninh. Đường dây nóng này được lập ra để “liên lạc cấp cao giữa các nhà lãnh đạo quốc phòng” của hai nước.

“Những đường dây liên lạc cởi mở cấp cao như vậy rất quan trọng trong việc củng cố sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau” - tuyên bố từ phía Singapore cho biết. Singapore không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc thiết lập đường dây nóng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen trong cuộc gặp hôm 1-6. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen trong cuộc gặp hôm 1-6. Ảnh: AP

Theo AP, ông Lý Thượng Phúc đang có chuyến thăm đầu tiên tới Singapore với tư cách bộ trưởng quốc phòng TQ. Tại đây, ông đã có cuộc gặp với nhiều quan chức để thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực mà cả hai nước cùng quan tâm.

Phía Singapore cho biết các cơ sở quốc phòng của hai nước “tương tác thường xuyên thông qua các cuộc tập trận song phương và đa phương”. Phía Singapore cũng cho rằng chuyến thăm của ông Lý nhấn mạnh mối quan hệ “lâu đời, nồng ấm và thân thiện”.

Trước đó, hồi tháng 3, ông Lý cũng đã thiết lập một đường dây nóng quốc phòng với Nhật, nhằm cải thiện liên lạc và giúp tránh các cuộc chạm trán tình cờ trong khu vực.

Tại Singapore, ông Lý dự kiến có bài phát biểu tại một cuộc họp của các quan chức quốc phòng, các nhà ngoại giao và các nhà lãnh đạo quốc gia Singapore vào ngày 4-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm