Các ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa chỉ trích ông Biden về vụ tấn công ở Israel

(PLO)- Các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã sử dụng cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hamas vào Israel ngày 7-10 để chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã sử dụng cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hamas vào Israel ngày 7-10 để chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho rằng ông tạo điều kiện cho các chiến binh Hamas tiến hành cuộc tấn công, theo tờ The New York Times.

Các đối thủ chính trị của ông Biden lập luận rằng có mối liên hệ giữa vụ tấn công trên và thỏa thuận thả con tin gần đây giữa chính quyền ông Biden và Iran.

Iran là nước ủng hộ lâu đời cho nhóm Hamas. Hồi tháng 9, Mỹ và Iran đã đạt được thảo thuận trao tù nhân, theo đó 5 người Mỹ bị giam ở Iran và 5 người Iran bị giam ở Mỹ được trở về nước, đồng thời Mỹ tạo điều kiện để Iran lấy lại 6 tỉ USD đã bị đóng băng tại ngân hàng Hàn Quốc do lệnh trừng phạt.

Washington khi đó nhấn mạnh số tiền này chỉ có thể được sử dụng cho “thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế và không cho quân sự”.

Các ứng viên đảng Cộng hòa chỉ trích ông Biden về vụ tấn công ở Israel
Nhiều rocket được bắn từ Dải Gaza về phía Israel vào sáng 7-10. Ảnh: AP

Ngày 7-10, sau khi vụ tấn công ở Dải Gaza xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - người thường xuyên thể hiện mình là một đồng minh kiên định của Israel và là người đã chuyển đại sứ quán Mỹ từ TP Tel Aviv đến Jerusalem vào năm 2018 - đã đổ lỗi cho ông Biden về cuộc xung đột.

Phát biểu khi đang vận động tranh cử ở bang Iowa, ông Trump nói rằng các cuộc tấn công xảy ra vì “chúng ta bị đánh giá là yếu đuối và kém hiệu quả với một nhà lãnh đạo thực sự yếu kém”.

“Chiến tranh xảy ra vì hai lý do. Mỹ đang trao và đã trao cho Iran 6 tỉ USD liên quan các con tin” - ông Trump nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với ông Trump, Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden về các quyết định trong chính sách đối ngoại ở Trung Đông.

“Iran đã tài trợ cho cuộc chiến chống lại Israel này và các chính sách dễ dãi với Iran của ông Joe Biden đã giúp Iran lấp đầy kho bạc. Israel hiện đang phải trả giá cho những chính sách đó” - ông DeSantis nói trên X (trước đây là Twitter).

Vị thống đốc cho rằng đối với người Israel, vụ tấn công hôm 7-10 cũng tương tự vụ khủng bố 11-9 đối với người Mỹ.

“Họ cần phải nhổ tận gốc Hamas một lần và mãi mãi” - ông DeSantis nói thêm.

Các ứng viên đảng Cộng hòa chỉ trích ông Biden về vụ tấn công ở Israel
Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis. Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu phó Tổng thống Mike Pence không chỉ chỉ trích Tổng thống Biden mà còn lên án cả những đảng viên Cộng hòa thích cách tiếp cận mềm mỏng trong các cuộc xung đột ở nước ngoài.

“Đây là hậu quả của việc ông Biden thể hiện sự yếu kém trên trường thế giới, khuất phục trước các giáo sĩ Hồi giáo ở Iran với khoản tiền chuộc 6 tỉ USD và các nhà lãnh đạo trong đảng Cộng hòa ra hiệu cho sự rút lui của Mỹ với tư cách lãnh đạo của thế giới tự do” - ông Pence viết trên X.

Trước những chỉ trích trên, ngày 7-10, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson lưu ý: “Không một xu nào từ các quỹ này đã được chi tiêu và nếu có chi tiêu thì nó chỉ có thể sử dụng cho những thứ như thực phẩm và thuốc men cho người dân Iran”.

“Những quỹ này hoàn toàn không liên quan gì đến các cuộc tấn công kinh hoàng ngày nay và đây không phải là lúc để truyền bá thông tin sai lệch” - theo bà Watson.

Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đẩy lùi nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm liên kết vụ tấn công với việc trao đổi tù nhân.

Về phía Tổng thống Mỹ, Nhà trắng ngày qua đã ra tuyên bố cho biết ông Biden cam kết đoàn kết với Israel và ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

“Mỹ lên án một cách dứt khoát cuộc tấn công kinh hoàng này của những kẻ khủng bố Hamas từ Gaza nhằm vào Israel, và tôi đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi phương tiện hỗ trợ thích hợp cho chính phủ và người dân Israel” - ông Biden nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm