Tổng thống Moldova Maia Sandu cáo buộc Wagner từng muốn lật đổ bà

(PLO)- Tổng thống Moldova Maia Sandu nêu đích danh trùm quá cố của Wagner – ông Yevgeny Prigozhin trong âm mưu lật đổ bà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Moldova - bà Maia Sandu cáo buộc tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner từng nỗ lực gây ra một cuộc đảo chính nhằm lật đổ bà.

moldova.JPG

Tổng thống Moldova - bà Maia Sandu. Ảnh: DPA

Cáo buộc trên được bà Sandu đưa ra khi trả lời phỏng vấn tờ Financial Times hôm 6-10 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu của Liên minh châu Âu (EU) được tổ chức tại Tây Ban Nha.

Tổng thống Moldova cũng nêu đích danh trùm Wagner quá cố Yeygeny Prigozhin trong âm mưu mà bà vừa tiết lộ.

Bà Sandu cáo buộc Nga vẫn can dự vào những nỗ lực gây bất ổn cho Moldova - quốc gia nằm giữa Ukraine và Romania, thành viên EU - trong bối cảnh sắp diễn ra các cuộc bầu cử địa phương vào tháng tới.

“Thông tin mà chúng tôi có là kế hoạch do nhóm của ông Prigozhin chuẩn bị” - bà Sandu nói, đồng thời cho biết rằng nhóm này cố gắng làm cho các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái trở nên bạo lực và khiến Moldova “phải tự bảo vệ mình”.

Hồi tháng 2, bà Sandu từng cáo buộc Nga âm mưu đảo chính chống lại chính phủ Moldova. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc này, sau khi tố ngược lại rằng Moldova đang theo đuổi các chương trình nghị sự chống lại Nga.

Kể từ khi bà Sandu lên nắm quyền vào năm 2020, Moldova đã lên án chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga triển khai ở Ukraine và trở thành ứng viên cho tư cách thành viên EU.

Moldova chịu áp lực lớn vì phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt Nga. Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng đang có xung đột với nhóm ly khai thân Nga tại Transdniestria - vùng lãnh thổ ở phía đông Moldova.

Trùm Prigozhin và một số nhân vật cấp cao khác của Wagner đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở vùng Tver của Nga vào ngày 23-8.

Ngày 5-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng máy bay chở ông Prigozhin rơi không phải do một cuộc tấn công từ bên ngoài mà do lựu đạn cầm tay bên trong máy bay, theo hãng thông tấn TASS.

Hôm 6-10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov cho biết vẫn chưa có báo cáo cuối cùng từ các nhà điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn, theo đài CNN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm