Cách ứng xử khi chồng thất nghiệp

Chuyện chồng nuôi vợ, chồng đi làm, vợ ở nhà trông con là điều không có gì lạ. Nhưng một ngày, vì nhiều lý do, vị trí này hoán đổi (dù là tạm thời) thì cũng xảy ra lắm chuyện. Khi chồng đóng vai trò ở nhà trông con, vợ đi làm thì điều gì xảy ra, ứng xử thế nào để "cơm lành canh ngọt"?

Phải xem thất nghiệp dài hay ngắn

TS Nguyễn Ngọc Mai, Viện Nghiên cứu con người cho biết: Nếu người chồng thất nghiệp trong thời gian ngắn thì không ảnh hưởng nhiều đến gia đình, nhưng nếu lâu, người chồng càng ngày càng tự ti, ít vai trò trong gia đình hơn. Người vợ mất thời gian trong công việc, nghĩ đến mục tiêu phấn đấu, mất nhiều thời gian tìm nguồn việc để kiếm tiền, rồi sẽ ít thời gian chăm gia đình, chồng con hơn. Trong quá trình hoạt động xã hội, người vợ giao lưu nhiều, quen biết và dẫn đến so sánh, còn người chồng suốt ngày ở nhà sẽ sinh ra lẩn mẩn, ghen tuông, nghi ngờ, ghen ghét, đố kỵ với sự thành đạt của vợ.

Phải xem thất nghiệp dài hay ngắn và nguyên nhân, tố chất của người chồng. Nếu chỉ thất nghiệp ở việc "vấp ngã" thì người đàn ông sẽ nhanh chóng đứng lên. Khi đó, người vợ nên động viên, chia sẻ bằng cách "cúi xuống và nâng chồng lên" (trường hợp này, bản thân họ cũng dằn vặn, đau khổ, xác định thất nghiệp là gánh nặng cho gia đình). Người phụ nữ nên tin vào năng lực, động viên chồng, cố gắng không lấn sân của chồng để tự tin, cố gắng hơn. Người vợ nên cố gắng từ từ, không phô trương để người chồng không nghĩ rằng "vắng mình thì vợ vẫn đảm đương được nhiều việc". Còn nếu thất nghiệp do tố chất, tức là có những người đàn ông cứ ì ra, kệ vợ làm, phụ thuộc vợ, thì lâu dần đến một lúc người phụ nữ không chịu được gánh vác, áp lực gia đình, con cái sẽ dẫn đến mâu thuẫn và ly hôn.


Hãy nghĩ người đàn ông vào bếp, làm việc nhà là chia sẻ gánh nặng với vợ mình.
Cần nghĩ: "Ai có thể làm gì"?Còn theo ThS Phạm Hồng Phương, giảng viên Bộ môn Tâm lý giáo dục, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình: Việc người đàn ông ở nhà để làm các công việc gia đình, người vợ ra ngoài kiếm tiền thì có 2 trường hợp: Thứ nhất là do "hoàn cảnh xô đẩy" - sức khoẻ yếu hoặc chẳng may thất nghiệp. Thứ hai là người đàn ông tự nguyện trở về "tuyến sau" khi thấy mình có thể đảm đương được các công việc gia đình để giúp vợ phát triển, thăng tiến. Ở trường hợp thứ nhất: Áp lực đối với người đàn ông là rất lớn khi bắt buộc phải chấp nhận cảnh hoán đổi vai trò. Người đàn ông có thể có tâm lý mặc cảm, tự ti và rất nhạy cảm khi có người đả động đến vấn đề này (trường hợp này, người vợ phải thật khéo léo và tế nhị, thường xuyên động viên cổ vũ người chồng làm tốt công việc nhà, thể hiện thái độ cảm ơn khi thấy chồng có tinh thần trách nhiệm). Trường hợp thứ hai thì đơn giản hơn vì người đàn ông thay vì nghĩ "bếp là chỗ của phụ nữ" thì đã nghĩ rằng vào bếp hay làm các công việc nhà là chia sẻ gánh nặng với vợ. Với cả 2 trường hợp, để tránh tình trạng mâu thuẫn xảy ra, người vợ nên: Có thái độ đúng đắn về vai trò của mỗi giới (cái này cũng cần phải thay đổi quan niệm không chỉ của cá nhân người vợ mà cả người chồng và xã hội), không nên nghĩ theo kiểu đàn ông phải làm gì, phụ nữ phải làm gì mà cần nghĩ "Ai có thể làm gì?". Người vợ cần suy nghĩ theo chiều hướng tích cực: Chồng ở nhà thì có thời gian quan tâm đến gia đình, con cái nhiều hơn, kèm cặp dạy dỗ con tốt hơn và vì thế mà cũng có trách nhiệm với gia đình hơn, hiểu gánh nặng những công việc không tên bấy lâu của vợ. Không nên tỏ thái độ khinh thường, coi thường chồng "ăn bám" hoặc so sánh chồng với những người đàn ông khác.

"Việc người đàn ông ở nhà giữ vai trò hậu phương hiện nay cũng không còn xa lạ. Trên thế giới, tỷ lệ đàn ông nội trợ ngày càng tăng, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Ở châu Á, tỷ lệ đàn ông Hàn Quốc sẵn sàng ở nhà để vợ đi làm cũng ngày càng nhiều".

ThS Tâm lý Phạm Hồng Phương

Theo Hằng Hương (Bee.net.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới