Campuchia-Thái Lan đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện, chấm dứt 5 ngày giao tranh ở biên giới Thái Lan-Campuchia.

Trong cuộc họp báo chung sau đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan chiều 28-7, Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện, chấm dứt 5 ngày giao tranh ở biên giới Thái Lan-Campuchia.

Lãnh đạo Malaysia, Campuchia, Thái Lan cùng thông báo rằng Campuchia-Thái Lan đồng ý ngừng bắn, tại cuộc họp báo chung sau đàm phán tại Putrajaya (Malaysia) ngày 28-7. Ảnh chụp màn hình

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia sẵn sàng điều phối một nhóm quan sát viên để xác minh và đảm bảo việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Anwar cho biết lệnh lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện sẽ có hiệu lực vào 0 giờ 0 phút ngày 29-7 (giờ địa phương).

(Từ trái sang) Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cùng thông báo rằng Campuchia-Thái Lan đồng ý ngừng bắn, tại cuộc họp báo chiều 28-7 ở Putrajaya (Malaysia). Ảnh: Mohd Rasfan/POOL/AFP)

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao cuộc gặp với quyền Thủ tướng Thái Lan là một cuộc thảo luận “rất tốt đẹp”, sau các cuộc đối thoại hòa giải diễn ra tại TP Putrajaya (Malaysia, cách thủ đô Kuala Lumpur 30 km).

“Chúng tôi hy vọng rằng những giải pháp mà Thủ tướng Anwar đã công bố sẽ đặt nền tảng để tiến tới các cuộc thảo luận song phương, đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường và làm cơ sở cho việc hạ nhiệt căng thẳng trong tương lai” - ông Hun Manet nói về kết quả Campuchia-Thái Lan đồng ý ngừng bắn.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Phumtham bày tỏ lời cảm ơn đến Thủ tướng Anwar, chính phủ Trung Quốc và Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những đóng góp trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Phumtham cho biết thỏa thuận này phản ánh mong muốn của Thái Lan trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, đồng thời vẫn bảo vệ chủ quyền quốc gia và tính mạng của người dân.

Ông Phumtham nhấn mạnh rằng Thái Lan đồng ý với lệnh ngừng bắn với điều kiện rằng thỏa thuận này sẽ được “thực hiện một cách thiện chí và thành công từ cả hai phía”.

Tuyên bố chung gồm 3 điểm quan trọng:

Thứ nhất, thực hiện ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 29 -7 theo giờ địa phương, tức đêm nay. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình, an ninh.

Thứ hai, tổ chức cuộc họp không chính thức giữa các chỉ huy quân khu: quân khu 1 và 2 phía Thái Lan, quân khu 4 và 5 phía Campuchia vào lúc 7 giờ sáng 29-7. Sau đó, sẽ có cuộc gặp với các tùy viên quốc phòng do Chủ tịch ASEAN dẫn đầu nếu hai bên đồng thuận.

Thứ ba, tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung (GBC) vào ngày 4-8 do Campuchia đăng cai tổ chức.

Với vai trò là Chủ tịch luân phiên ASEAN hiện tại, Malaysia sẵn sàng điều phối một nhóm quan sát viên để giám sát và đảm bảo việc thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới