Xung đột Campuchia-Thái Lan tính đến trưa chiều ngày 28-7 có nhiều diễn biến nóng.
Thái Lan bác cáo buộc dùng vũ khí hóa học
Ngày 28-7, Bộ Ngoại giao Thái Lan lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Campuchia rằng lực lượng Thái Lan đã sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh gần đây tại biên giới hai nước, tờ The Nation đưa tin.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura khẳng định cáo buộc của Campuchia là vô căn cứ và là hành vi phát tán thông tin sai lệch nhằm làm mất uy tín của Thái Lan trên trường quốc tế.
"Thái Lan hoàn toàn cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Công ước Vũ khí Hóa học (CWC). Lập trường của Thái Lan luôn rõ ràng: Chúng tôi lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở bất cứ đâu, bởi bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào” - ông Nikorndej khẳng định.
Ông Nikorndej nhấn mạnh rằng kể từ khi Thái Lan trở thành quốc gia thành viên của Công ước CWC vào năm 2003, nước này đã liên tục thể hiện cam kết thông qua các hành động cụ thể và hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và các bên ký kết khác.
Bộ Ngoại giao Thái Lan tái khẳng định rằng những cáo buộc như vậy làm suy yếu cuộc đối thoại mang tính xây dựng và nhằm mục đích làm xói mòn uy tín của Thái Lan trong mắt cộng đồng quốc tế.
Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata cáo buộc lực lượng Thái Lan sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công nhằm vào Campuchia, ví dụ cụ thể là khu vực An Ses và Phnom Kmoach.
Thái Lan: Campuchia tấn công mạng, di chuyển tên lửa PHL-03
Trưa 28-7, Đại tá Kampanat Wapansu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 của Thái Lan - cho biết đã phát hiện Campuchia có động thái di chuyển tên lửa tầm xa PHL-03 tại khu vực Sân bay Samrong, tỉnh Udon Meanchey (Campuchia), theo báo Khaosod.
Cập nhật chiến sự, ông Kampanat Wapansu cho biết phía Campuchia đã phóng tên lửa BM-21 trên nhiều mặt trận, đặc biệt là Đồi 677, Phu Phi, Pha Mor E Daeng - Preah Vihear và Phu Makuea.
Phía Thái Lan đã đáp trả tương xứng, bao gồm việc sử dụng vũ khí chống lại các mục tiêu chiến lược tại Chong Bok, Chong An Ma, Prasat Ta Kwai và Prasat Ta Muean Thom.
Theo đại diện Quân khu 2, Thái Lan đã phát hiện có mối đe dọa an ninh mạng xuất hiện, với các nhóm tin tặc Campuchia được cho là đã xâm nhập vào nhiều hệ thống của chính phủ. Cạnh đó, Thái Lan phát hiện binh lính Campuchia đặt mìn ở các khu vực tiền tuyến, trong khi phía Thái Lan tiến vào các khu vực này để kiểm tra và bố trí lực lượng.
Về tình hình chiến sự, giao tranh ác liệt đã xảy ra ở các khu vực Chong An Ma, Phu Phi và Phu Makuea. Lực lượng Thái Lan và Campuchia đã đấu súng suốt đêm và đã có thương vong.
Tại Prasat Ta Muean Thom - Prasat Ta Kwai, phía Campuchia vẫn quyết tâm giữ vững và cố gắng kiểm soát các khu vực này. Thái Lan đã quan sát thấy Campuchia tập trung quân và tăng viện liên tục từ bên trong Campuchia.
Campuchia cập nhật chiến sự
Tính đến 13 giờ 10 phút ngày 28-7, Campuchia thông tin rằng trên chiến trường ở tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihea lực lượng Thái Lan vẫn tiếp tục pháo kích và tấn công vào lãnh thổ Campuchia mà không hề ngừng lại, theo tờ Khmer Times.
Có thông tin cho rằng một trạm xăng bốc cháy tại vòng xoay Phong lúc 12 giờ 10 phút trưa tại xã Samrong, TP Samrong, sau khi quân đội Thái Lan cố tình bắn pháo vào trạm này.
Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata cho biết lực lượng Thái Lan đã phát động các cuộc tấn công ở ít nhất tám khu vực trải dài từ Ta Moan Thom đến Mum Bei.
Thái Lan cũng đã triển khai pháo binh đến gần khu vực Makara hơn - cho thấy một nỗ lực phối hợp để chiếm ngôi chùa linh thiêng này, đồng thời mở rộng các cuộc đụng độ sang các khu vực như Thma Doun và Chob Kokir