Cán bộ nuôi heo đất góp tiền tỉ giúp hộ nghèo

(PLO)- Từ năm 2011, mỗi ngày cán bộ và người dân tại tỉnh Đắk Lắk đều dành 1.000 đồng để nuôi heo đất. Đến nay đã tiết kiệm được hơn 13 tỉ đồng để giúp người nghèo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa mở cửa đón khách bước vào căn nhà cấp 4 sạch sẽ, bà Phan Thị Đài Trang (43 tuổi, ngụ xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vừa khoe: “Tôi được UBND xã hỗ trợ xây nhà hơn ba năm nay. Nhà tuy nhỏ, tôi lại ở một mình, ít đồ đạc nên nhìn như mới xây”.

Dùng quỹ heo đất cất nhà kiên cố cho hộ nghèo

Chia sẻ với chúng tôi, bà Trang cho hay sức khỏe không tốt, bà bị bệnh thiếu máu nên cuộc sống chật vật. Năm 2021, bà được UBND xã Quảng Hiệp trích 40 triệu đồng từ quỹ “Nuôi heo đất tiết kiệm vì người nghèo” để hỗ trợ xây nhà.

“Nhờ địa phương quan tâm, tôi đã vay mượn thêm và dựng được căn nhà nhỏ cho riêng mình để ổn định cuộc sống. Tôi vui lắm, trước kia tôi cứ nghĩ mình bệnh tật, nghèo khó sẽ không bao giờ xây được căn nhà đàng hoàng” - bà Trang nói.

nuôi heo đất
Đàn dê của gia đình chị Thu. Ảnh: TIẾN THOẠI

Sau ngày được hỗ trợ xây nhà, bà Trang đã tự nguyện tham gia nuôi heo đất tiết kiệm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự.

Cũng từ nguồn quỹ “Nuôi heo đất tiết kiệm vì người nghèo”, năm 2018, chị Nguyễn Thị Thu (35 tuổi, ngụ xã Quảng Hiệp) được hỗ trợ hai cặp dê giống để phát triển kinh tế.

Từ đó đến nay, chị Thu đã gây đàn nhân giống số lượng dê trong chuồng lên hơn 30 con. Vừa qua, chị Thu có việc gia đình nên đã bán bớt số dê để trang trải chi phí.

Theo chị Thu, trước đây gia đình chị thuộc hộ nghèo, vợ chồng không có nương rẫy nên phải làm thuê, làm mướn đủ nghề để nuôi các con ăn học.

“Nếu không có đàn dê, tôi cũng không biết xoay xở thế nào để trang trải cuộc sống” - chị Thu nói.

Cán bộ, người dân đồng lòng chắt chiu từng đồng

Theo ông Hoàng Mạnh Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Hiệp, để phát huy phong trào nuôi heo đất vì người nghèo đến hôm nay, địa phương đã rất chắt chiu, trân trọng từng đồng tiền mà cán bộ, người dân quyên góp.

P12_can-bo-nuoi-heo-dat_h2.jpg
Mỗi ngày đến cơ quan làm việc, cán bộ trên địa bàn huyện Cư M’gar đều thực hiện bỏ tiền vào heo đất tiết kiệm. Ảnh: HOÀNG QUÂN

“Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm vì người nghèo được địa phương triển khai từ năm 2011. Từ đó đến nay, mô hình đã được cán bộ, nhân dân xã Quảng Hiệp đồng lòng ủng hộ, tiết kiệm hơn 2,3 tỉ đồng và 5.000 USD” - ông Hoàng Mạnh Quân cho hay.

Từ nguồn quỹ trên, xã Quảng Hiệp đã xóa được 34 ngôi nhà dột nát; sửa chữa nhiều căn nhà cho hộ nghèo neo đơn; hỗ trợ 194 cặp dê sinh sản cho 194 hộ nghèo, cận nghèo.

Hiện phong trào nuôi heo đất tiết kiệm tại huyện Cư M’gar đã được nhân rộng, triển khai tại 17/17 xã, thị trấn và các cơ quan nhà nước.

Cụ thể, khi thực hiện hỗ trợ xây nhà, cấp con giống, UBND xã Quảng Hiệp đều xác minh rất kỹ, ghi nhận ý kiến của người dân, ban tự quản thôn.

Trước khi thực hiện hỗ trợ con giống, UBND xã Quảng Hiệp sẽ tổ chức cho các đối tượng được hỗ trợ học tập kỹ thuật, tham quan thực tế tại các mô hình chăn nuôi tiêu biểu để học hỏi kinh nghiệm.

Ngoài ra, khi đã cấp con giống, UBND xã Quảng Hiệp sẽ lập nhóm Zalo để tương tác, theo dõi quá trình chăn nuôi của các hộ và hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

“Bà con, cán bộ tiết kiệm từng đồng để gây quỹ. Do đó, chúng tôi phải nỗ lực hết mình để sử dụng nguồn quỹ thật hiệu quả, đúng đối tượng. Đây không chỉ là nguồn quỹ hỗ trợ, mà còn là sự đoàn kết, tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau của bà con” - ông Quân nói.

Cầm trên tay cặp dúi vừa sinh sản, ánh mắt bà Nguyễn Thị Minh (67 tuổi, ngụ thôn Hiệp Thịnh, xã Quảng Hiệp) sáng lên đầy hy vọng.

Theo bà Minh, giữa năm 2023, bà được UBND xã Quảng Hiệp hỗ trợ hai cặp dúi giống.

Chỉ sau vài tháng, bà Minh đã nhân giống, tạo được 11 con dúi trong chuồng trại của mình. Cũng theo bà Minh, dúi là loài vật mắn đẻ, dễ nuôi, dễ tìm kiếm thức ăn, phù hợp với những người lớn tuổi như bà.

“Hiện dúi thịt có giá hơn 700.000 đồng/kg. Vừa qua có người vào trả 2 triệu đồng mỗi cặp nhưng tôi chưa đồng ý vì muốn nhân giống thêm. Tôi sẽ cố gắng nhân đàn, chăm sóc đàn dúi thật kỹ để sau này có thêm thu nhập. Đồng thời, tôi cũng mong sẽ có dúi giống để hỗ trợ những gia đình khó khăn khác” - bà Minh nói.

Từ 1.000 đồng góp thành nhiều tỉ đồng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư M’gar, Đắk Lắk, xác nhận trung bình mỗi năm địa phương tiết kiệm được hơn 1 tỉ đồng từ mô hình nuôi heo đất tiết kiệm.

Hằng ngày, khi đến trụ sở làm việc, cán bộ từ các xã, thị trấn cho đến cấp huyện đều tự giác trích 1.000 đồng để bỏ vào heo đất. Ngoài ra, nhiều hộ dân cũng đăng ký nuôi heo đất để tiết kiệm, gây quỹ giúp người nghèo.

Những năm qua, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm vì người nghèo của huyện thu được hơn 13 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ trên, địa phương đã hỗ trợ xây mới 344 nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở và hỗ trợ mua con giống, giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm