'Cán bộ tinh hoa của TP.HCM phải sống bằng mức lương đúng với giá trị của họ'

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng TP.HCM cần có cơ chế trả lương cho cán bộ tinh hoa, người tài đúng với công sức, giá trị của họ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-9, Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách phát triển TP.HCM (gọi tắt là Hội đồng tư vấn) đã họp phiên thứ hai.

Tham dự có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Cán bộ dám làm, lãnh đạo dám quyết

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận Nghị quyết 98 là cơ hội lớn nhất của TP.HCM để bứt tốc phát triển. Vì vậy phải quyết tâm thực hiện có hiệu quả, vướng mắc tới đâu thì tháo gỡ tới đó.

bi-thu-nguyen-van-nen.jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.THẢO

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhắc nhớ quá trình soạn thảo các cơ chế của Nghị quyết 98, theo ông, thời điểm đó TP ấp ủ rất nhiều ý tưởng nhưng phải “liệu sức mình” mà đề xuất. Bây giờ đã có cơ chế, chính sách đặc thù, điều quan trọng là “chúng ta làm gì, ai làm?”

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98, chỉ hệ thống chính trị của TP.HCM thì sẽ không đủ sức tải. Do đó, bên cạnh việc nâng cao năng lực quản trị, TP cần phải có cơ chế để thu hút chuyên gia, nhà khoa học đồng hành thực hiện Nghị quyết 98.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các chuyên gia cùng TP bàn, chọn việc gì làm trước, việc gì làm sau, đưa ra các nhóm việc và vận hành.

“Các anh chị cứ đưa ra ý tưởng, tôi sẽ là người đứng mũi chịu sào để chỉ huy cuộc hành quân này” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và đề nghị đội ngũ chuyên gia cứ đưa ra các sáng kiến, còn chính sách vướng tới đâu thì TP.HCM sẽ tìm cách tháo gỡ đến đó.

hoi-dong-tu-van-nq98-1.jpg
Toàn cảnh phiên họp thứ hai của Hội đồng tư vấn. Ảnh: T.THẢO

Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho biết vừa qua Bộ Chính trị có Kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Theo ông, phải có điều kiện, quyết sách bảo vệ để cán bộ hành động, chứ không thể nói vướng cái này cái kia mà không làm.

“Cán bộ, doanh nghiệp, chuyên gia, nhân dân dám nghĩ, dám làm thì người lãnh đạo phải dám quyết”- Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nói.

Đảm bảo cán bộ được trả lương xứng đáng

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, cho rằng việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 phải gắn với mục tiêu hoàn thiện chính quyền đô thị.

Trong đó, cần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; phát huy tính năng động, sáng tạo của người dân; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, đội ngũ công chức mẫn cán với công vụ, phục vụ lợi ích chính đáng của người dân.

hoi-dong-nq-98-ts-lich.jpg
TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.THẢO

Theo TS Trần Du Lịch, thực hiện Nghị quyết 98 cần tiến tới giảm cấp phó, tinh gọn bộ máy, phân công trách nhiệm rõ ràng. Cần tiến hành định hình chức danh từ cấp xã, phường, sở, ngành…

“Không có chức danh nào là không rõ, công việc anh ra sao, trách nhiệm thế nào, quyền lợi tới đâu cần quy định cụ thể” – TS Lịch nói và cho rằng lâu nay có nhiều chức danh nhưng không quy định rõ như thế, nhất là cán bộ cơ sở, phường, xã.

TS Lịch cũng nhấn mạnh đội ngũ cán bộ công chức của TP phải là đội ngũ tinh hoa vì cán bộ không phải tinh hoa thì TP không phát triển. Đồng thời, phải có chế độ làm sao để cán bộ tinh hoa đó sống được đúng với giá trị của họ, bởi giá trị xã hội của họ thể hiện ở mức lương.

GS.TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng để thực hiện chính quyền đô thị, cần có cơ chế chọn cán bộ với tinh thần “việc như thế nào thì trả lương như thế”. Theo GS Thiên, vấn đề không phải là tăng lương cho cán bộ vì cũng không thể tăng mãi mà phải có cơ chế trả lương, đảm bảo cho cán bộ được trả lương xứng đáng với việc làm; tạo sự đột phá lớn trong bộ máy.

GS Trần Đình Thiên cho rằng TP cần có cơ chế thu hút người tài theo cách tạo ra việc làm. "Việc làm càng thách thức thì người tài càng muốn làm, sẵn sàng làm" - ông nói và đề nghị TP cần đặt ra bài toán thật sự khó để thách thức người tài, đồng thời cần có quỹ dự trữ trả tiền xứng đáng để có nhân lực đảm bảo cho tương lai.

Ngoài ra, GS.TS Trần Đình Thiên cũng đề TP.HCM cần lấy chiến lược khoa học công nghệ làm chiến lược trục để dẫn dắt các ngành khác phát triển, các ngành khác phải xoay quanh ngành này. Bởi hiện nay chiến lược kinh tế là chính, còn khoa học công nghệ chỉ "điểm xuyến cho vui" mà nếu dùng cơ chế cũ này thì TP khó bứt phá. GS Thiên nhìn nhận TP.HCM phải tạo ra áp lực, để biến áp lực đó thành động lực phát triển.

Nhiều nội dung cụ thể hoá Nghị quyết 98

Tiếp thu ý kiến các tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết nội dung của phiên họp đã đưa ra những vấn đề có thể thực hiện ngay và có vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để triển khai thực hiện, từ đó tạo nền tảng kiến tạo phát triển.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết trong kỳ họp sắp tới của HĐND TP.HCM, UBND TP sẽ trình rất nhiều nội dung cụ thể hoá Nghị quyết 98. Theo ông, TP sẽ tổ chức những công việc trước mắt, cần làm ngay nhưng những vấn đề lớn sẽ cần tổ chức để nghiên cứu, chẳng hạn như mô hình chính quyền đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm