Chủ tịch TP.HCM: Cán bộ không thể giàu như doanh nhân nhưng phải đủ sống

(PLO)- TP.HCM sẽ chọn phường, xã để thí điểm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-8, báo Sài Gòn Giải Phóng đã phối hợp cùng Sở TT&TT TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức tọa đàm “Lực đẩy phát triển từ Nghị quyết 98/2023”.

Cán bộ cần đủ sống để an tâm công tác

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho rằng: khi thực hiện nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù mang tính vượt trội thì công tác cán bộ cũng phải ở tầm vượt trội về bản lĩnh chính trị, tài năng. Như vậy mới có cán bộ đủ đức, đủ tài để thực hiện nghị quyết.

Toàn cảnh toạ đàm. Ảnh: HÀ THƯ

Toàn cảnh toạ đàm. Ảnh: HÀ THƯ

“Cốt lõi là cán bộ phải đủ tâm, đủ tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có bản lĩnh, năng lực và trình độ để tiếp cận nhanh, hiệu quả nhất diễn biến tình hình đang diễn ra.., vượt qua thực trạng với cách nghĩ cách làm đã lỗi thời để phát triển nhanh, bền vững” – Trung tướng Lưu Phước Lượng nêu.

Trao đổi lại với Trung tướng, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhìn nhận mục tiêu của việc thực hiện Nghị quyết 98 đặt ra là đưa TP trở lại quỹ đạo phát triển với tư cách TP đầu tàu, tạo những nền tảng quan trọng để sau 2025 TP sẽ tăng trưởng hai con số.

Theo ông Mãi, sự vào cuộc, hành động của hệ thống chính trị TP là yếu tố quyết định sự thành công trong triển khai Nghị quyết 98. Do đó, TP đang khẩn trương xây dựng đề án nền công vụ TP hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, kiến tạo, phát triển với ba bước tuyển chọn, đào tạo và bố trí sử dụng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HÀ THƯ

Nói rõ hơn về việc này, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết TP sẽ thực hiện tuyển chọn người giỏi về chuyên môn, có tâm huyết mong muốn được cống hiến cho TP. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ gắn với đáp ứng yêu cầu, có tâm thế sẵn sàng thay đổi.

“Trong đào tạo chức danh, anh làm công chức xã, phường thì phải biết vai trò, nhiệm vụ của mình; lãnh đạo quận, huyện, sở, ngành, TP cũng thế… hàng năm đều cập nhật để đội ngũ được trang bị đầy đủ tâm thế, chuyên môn, kỹ năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ” – ông Mãi phân tích và cho biết TP cũng sẽ có chính sách làm sao để cán bộ công chức đủ sống, yên tâm công tác.

“Làm cán bộ, công chức của TP thì không thể làm giàu như doanh nhân nhưng đủ sống, an tâm để công tác” – ông Mãi nêu và khẳng định TP sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức quản trị TP theo mô hình chính quyền đô thị hiện đại.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết TP sẽ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính.

Theo ông Mãi, vừa qua, TP đã khảo sát ở một số phường, hình dung quy trình hành chính tại phường sẽ diễn ra như thế nào, bao nhiêu nhiệm vụ, được giao cho từng công chức thế nào, chồng lấn ra sao, điểm nào không hiệu quả…

“Chúng ta thấy giấy tờ rất nhiều, họp hội nhiều, chồng lấn nhiều, bỏ sót nhiều, cuối cùng người dân tại cơ sở không được phục vụ tốt, gây áp lực lớn lên hệ thống” – ông Mãi nói và cho biết TP sẽ chọn 1-2 phường, xã ở mỗi quận, huyện để thí điểm, sau một năm sẽ nâng lên thí điểm khoảng 20% phường, xã và sau ba năm sẽ tổng kết, hoàn thiện quy trình áp dụng cho cả TP.

“Chúng ta có thể làm giảm khối lượng công việc lên đến 15-30%, qua đó chắc chắn nâng hiệu quả nền hành chính tại cơ sở - điểm tiếp xúc đầu tiên với công dân” ông Mãi nói.

Phát triển công nghiệp đường sắt đô thị

Liên quan đến mô hình TOD, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin TP đã rà soát quỹ đất dọc theo tuyến Metro 1, Metro 2, Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Qua đó, TP nhận thấy có gần 10.000 ha đất, trong đó có nhiều đất công, có thể huy động để khai thác, chuyển hoá thành nguồn lực đầu tư phát triển các công trình, dự án khác.

Không chỉ khai thác quỹ đất, TP cũng nhìn thấy trung tâm các đô thị tương lai, để TP mạnh dạn điều chỉnh quy hoạch, phát triển TP theo mô hình đô thị đa trung tâm.

“Lần này chúng ta nhìn ra nguồn lực quỹ đất, nếu chúng ta làm tốt mô hình TOD thì vừa có kinh phí phát triển hạ tầng, kết nối đô thị với nhau và đẩy nhanh, hiện thực hoá mô hình đô thị đa trung tâm” – ông Mãi khẳng định.

Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận từ Nghị quyết 98 giúp TP huy động nguồn lực phát triển hạ tầng nhanh hơn, nhất là có thể huy động nguồn vốn đủ lớn để thực hiện đồng bộ hệ thống Metro.

Theo ông Mãi, hiện TP đã xây dựng 20 km Metro số 1, còn lại 200 km Metro, TP cố gắng sau khi điều chỉnh quy hoạch sẽ hoàn thành đến năm 2035.

TP cũng đang điều chỉnh quy hoạch để mở rộng Metro lên gấp đôi và thực hiện trong giai đoạn 2035-2045. Với định hướng này, TP cần nguồn lực rất lớn với mô hình tổ chức riêng chứ không theo quy trình thông thường của đầu tư công hiện tại.

“Chúng ta không thể đi vay tiền, thuê tư vấn làm Metro rồi tiếp tục thuê tư vấn vận hành mà phải phát triển ngành công nghiệp đường sắt đô thị để duy trì, bảo hành hệ thống Metro này; sau này còn có năng lực làm tiếp Metro của TP hoặc các địa phương khác, thậm chí tham gia đấu thầu quốc tế…” - Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định.

Để người dân tin nghị quyết đi vào cuộc sống

Để Nghị quyết 98 thật sự tạo ra lực đẩy cho TP.HCM, TS Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho rằng điểm quan trọng nhất là các quy định, nghị quyết của Chính phủ, HĐND cần sớm hình thành.

TS Trần Du Lịch. Ảnh: HÀ THƯ

TS Trần Du Lịch. Ảnh: HÀ THƯ

Điều này sẽ giúp TP hình thành khung quy định, đảm bảo trách nhiệm và sự an toàn cho bộ máy trong quá trình thực thi, dẹp bỏ tâm lý sợ sai. “Khi những điều này được giải tỏa, bộ máy mới hoạt động được” - TS Trần Du Lịch nói và cũng cho rằng trong thực hiện Nghị quyết 98, TP cần tạo niềm tin cho người dân vì khi có niềm tin, TP sẽ có thêm sức mạnh và động lực.

“Ví dụ về mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD), TP.HCM có thể chọn một tuyến đường sắt làm mẫu, làm sao để trong thời gian nhanh nhất, người dân tin rằng Nghị quyết 98 đi vào cuộc sống, để người dân hiểu họ sẽ được gì và TP được gì” -TS Trần Du Lịch nói thêm.

3 lực đẩy từ Nghị quyết 98

TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng Nghị quyết 98 mang tới cho TP ba lực đẩy.

Một là Nghị quyết 98 giúp TP làm tốt hơn những nhóm công việc mà trước đây đã làm tốt. Hai là giúp TP có thể làm những điều đã tính, đã nghĩ tới nhưng chưa có cơ chế, chính sách để thực hiện. Ba là từ Nghị quyết 98, TP.HCM có thể nhìn ra những vấn đề mới mà trước đó chưa từng nghĩ tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm