Cận cảnh Bến Phú Định những ngày chờ kết nối

(PLO)- Bến Phú Định vẫn còn dang dở bởi hàng loạt dự án đi qua đây như cống ngăn triều, vành đai 2 và dự án cải thiện môi trường nước vẫn chưa hoàn thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay, tại công trường khu vực Bến Phú Định, quận 8 (TP.HCM) vẫn đang tạm ngưng thi công chưa biết ngày hoàn thành.

Hàng loạt các dự án quan trọng của TP đi qua khu vực này như tuyến vành đai 2, cống kiểm soát triều Phú Định (thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng), cải thiện môi trường nước, buýt sông số 2.

Các công trình ngổn ngang, kèm với mùi nước thải khiến người dân sống tại khu vực này ngao ngán.

Tuy nhiên, nhiều năm nay, các dự án này vẫn chưa có ngày về đích, trong khi đó môi trường khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cống kiểm soát triều Phú Định nằm phơi sương gió, công trình thi công dang dở không một bóng người - đặc biệt nguy hiểm là các hố sâu không được che chắn.

Cống kiểm soát triều Phú Định nằm phơi sương gió, công trình thi công dang dở không một bóng người - đặc biệt nguy hiểm là các hố sâu không được che chắn.

Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM khu vực bến Phú Định cũng hoang phế lâu ngày - sà lan không một bóng người đang đậu trên dòng kênh đen vì ô nhiễm.

Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM khu vực bến Phú Định cũng hoang phế lâu ngày - sà lan không một bóng người đang đậu trên dòng kênh đen vì ô nhiễm.

Cây cầu tạm bắc ngang dòng kênh đen đặc rất đông người dân đi lại vào giờ cao điểm, các trụ bê tông của dự án thì nằm ngổn ngang phơi nắng mưa.

Cây cầu tạm bắc ngang dòng kênh đen đặc rất đông người dân đi lại vào giờ cao điểm, các trụ bê tông của dự án thì nằm ngổn ngang phơi nắng mưa.

Bến Phú Định bắt đầu từ ngã ba kênh Lò Gốm giáp đại lộ Võ Văn Kiệt đã ô nhiễm nặng, nước sông đen sì nhiều năm nay.

Bến Phú Định bắt đầu từ ngã ba kênh Lò Gốm giáp đại lộ Võ Văn Kiệt đã ô nhiễm nặng, nước sông đen sì nhiều năm nay.

Ống cống thi công nằm phơi mưa nắng.

Ống cống thi công nằm phơi mưa nắng.

Che chắn bằng tôn tạm bợ gây nguy hiểm cho người dân, rác nổi lềnh bềnh.

Che chắn bằng tôn tạm bợ gây nguy hiểm cho người dân, rác nổi lềnh bềnh.

Cống ngăn triều vẫn chưa biết ngày hoàn thành.

Cống ngăn triều vẫn chưa biết ngày hoàn thành.

Về công trình cống kiểm soát triều Phú Định (thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng), Sở Xây dựng đã có báo cáo gửi UBND TP về việc hoàn thành hàng loạt chỉ tiêu liên quan.

Tổng tiến độ toàn dự án cống ngăn triều đạt khoảng 90% nhưng đến nay vẫn chưa xác định ngày về đích.

Về dự án vành đai 2, Sở GTVT cho biết đoạn 4 của dự án đã có văn bản xin chuẩn bị đầu tư, lập chủ trương đầu tư để trình HĐND TP. Sau khi HĐND TP thông qua sẽ sắp xếp nguồn vốn để đầu tư dự án này.

Tương tự, dự án buýt sông số 2 vẫn chưa thể hoạt động vì các dự án trên vẫn chưa có ngày hẹn về đích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm