Bến xe, sân bay ở TP.HCM nhộn nhịp khách đợt nghỉ lễ 2-9

(PLO)- Chiều tối 31-8 các bến xe và sân bay Tân Sơn Nhất ở TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp khách về quê hoặc đi chơi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV, chiều tối ngày 31-8, các tuyến giao thông kết nối về bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây nhộn nhịp, đông đúc hơn thường nhật.

Để đi lại thuận tiện và nhanh chóng, nhiều người dân đã tranh thủ cuối ngày làm việc, mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc ra bến xe.

Hành khách đông đúc, nhộn nhịp về quê nghỉ lễ. Ảnh: ĐT.

Hành khách đông đúc, nhộn nhịp về quê nghỉ lễ. Ảnh: ĐT.

Nhiều người có mặt từ sớm để mua vé. Ảnh: ĐT.

Nhiều người có mặt từ sớm để mua vé. Ảnh: ĐT.

Hành khách làm thủ tục ra xe. Ảnh: ĐT.

Hành khách làm thủ tục ra xe. Ảnh: ĐT.

Khung cảnh đông đúc tại khu vực phòng vé. Ảnh: ĐT.

Khung cảnh đông đúc tại khu vực phòng vé. Ảnh: ĐT.

Rất đông hành khách ngồi chờ đến giờ xuất bến. Ảnh: ĐT.

Rất đông hành khách ngồi chờ đến giờ xuất bến. Ảnh: ĐT.

Khung cảnh tại Bến xe Miền Đông trong chiều ngày 31-8. Ảnh: ĐT.

Khung cảnh tại Bến xe Miền Đông trong chiều ngày 31-8. Ảnh: ĐT.

Càng về tối, lượng khách đi lại càng đông. Ảnh: ĐT.

Càng về tối, lượng khách đi lại càng đông. Ảnh: ĐT.

Hành khách rời TP.HCM về quê hoặc đi chơi. Ảnh: ĐT.

Hành khách rời TP.HCM về quê hoặc đi chơi. Ảnh: ĐT.

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng nhộn nhịp trong chiều 31-8. Ảnh: ĐT.

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng nhộn nhịp trong chiều 31-8. Ảnh: ĐT.

Theo đó, các tuyến đường TP vào giờ tan tầm càng trở nên đông đúc, đặc biệt là các tuyến đường hướng bến xe và sân bay. Tuy nhiên, các khu vực trên chỉ ùn ứ, chứ không ùn tắc kéo dài.

Cụ thể, một số tuyến đường xung quanh bến xe miền Đông như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Ngã tư Hàng Xanh… có lượng phương tiện khá đông. Do có cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng nên tình trạng không ùn ứ kéo dài.

Trong khi đó, một số khu vực cửa ngõ TP như cầu Bình Điền, cao tốc TP.HCM– Long Thành – Dầu Giây, phà Cát Lái cũng khá đông phương tiện, một số khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Tại bến xe miền Đông lượng khách đến bến xe cũng đông đúc. Theo đại diện các hãng xe, tín hiệu vui là nhiều xe đã xuất bến đầy khách và vé đi ngay với nhiều khung giờ trong ngày vẫn có sẵn để phục vụ người dân.

Theo đại diện bến xe Miền Đông, trong năm ngày từ 31-8 đến ngày 4-9, dự báo lượng hành khách qua bến xe Miền Đông đạt khoảng 105.000 người, tăng gần 131%. Lượng khách tăng mạnh trên một số tuyến có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Đông cho biết đơn vị đã chuẩn bị thêm 1.200 xe tăng cường để sẵn sàng phục vụ. Bến xe sẽ chủ động phối hợp các đơn vị vận tải để điều động phương tiện thuộc các tuyến có lượng khách ít, phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách du lịch, hợp đồng.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây cho biết lượng khách vẫn còn ở mức ít với hơn 20.000 khách xuất bến. Theo đó, dự kiến ngày 1-9, lượng khách về ĐBSCL sẽ tăng cao đột biến so với những năm trước. Dự kiến, đối với các tuyến gần, cao điểm là ngày mai (1-9), dự báo hơn 1.500 xe xuất bến với hơn 48.000 khách.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, tính đến chiều 31-8, bến xe vẫn đảm bảo vé phục vụ hành khách, chưa cần đến xe tăng cường đã chuẩn bị trước.

Trong khi đó, “điểm nóng” sẽ là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khi dự báo tương đương cao điểm hè 2022, với khoảng 120.000 hành khách/ ngày cao điểm. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thực hiện bổ sung, điều chỉnh luồng tuyến giao thông để phục vụ hành khách đón xe được thuận tiện hơn và tăng cường các lực lượng hỗ trợ hành khách.

Cụ thể, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bố trí hai điểm đậu tại cột 6, 7 để phục vụ 2 tuyến xe buýt số 152 và 72-1 đón trả khách tại làn B ga quốc nội. Cảng cũng phối hợp với Công ty CP đầu tư TCP bố trí, khai thác làn D cho các hãng xe taxi, xe hợp đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm