Cận cảnh dự án đường giao thông xuyên qua nhiều khu dân cư ở TP Buôn Ma Thuột

(PLO)- Dự án đường Tôn Đức Thắng ở TP Buôn Ma Thuột xuyên qua nhiều khu dân cư đến nay vẫn chưa thể triển khai vì chờ khu tái định cư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (viết tắt là BQLDA) tỉnh Đắk Lắk cho biết đang chờ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án đường Tôn Đức Thắng.

đường.jpg
Dự án đường Tôn Đức Thắng (màu đỏ) xuyên qua nhiều khu dân cư. Ảnh: VŨ LONG

Theo vị này, hiện nay chủ đầu tư đang chờ UBND TP Buôn Ma Thuột làm công tác quy hoạch khu tái định cư. Vị này cho biết thêm, theo quy định khi nào có khu tái định cư cho người dân thì lúc đó mới lập được phương án đền bù cụ thể.

đường tôn đức thắng.jpg
Đường Tôn Đức Thắng giao với đường Trần Nhật Duật. Ảnh: VŨ LONG

Hồi tháng 3-2021, HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết thực hiện dự án đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiều đến đường Trần Khánh Dư và đoạn từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường Lê Quý Đôn).

Mục tiêu của dự án là xây dựng công trình để đáp ứng nhu cầu giao thông và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; làm giảm ô nhiễm môi trường và tại nạn giao thông trong TP Buôn Ma Thuột, phân luồng giao thông và giảm hiện tượng ùn tắc do quá tải tại bùng binh km3 (khu vực dẫn vào trung tâm TP Buôn Ma Thuột), phường Tân An.

đường tôn đức thắng.jpg
Dự án đường Tôn Đức Thắng đi qua khu dân cư 47 Lý Tự Trọng. Ảnh: VŨ LONG

Dự án hoàn thành còn thúc đẩy việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố, phù hợp với định hướng phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh; Tạo điều kiện cho việc gắn liền các trung tâm, các cụm dân cư và các buôn đồng bào dân tộc với nhau.

Đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và giao lưu văn hoá của nhân dân trong vùng. Góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng trong vùng TP Buôn Ma Thuột và các khu vực lân cận.

đường tôn đức thắng.jpg
Hiện trang đoạn đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: VŨ LONG

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 565 tỉ đồng, bằng nguồn ngân sách tỉnh Đắk Lắk; chiều dài toàn tuyến hơn 1,2km, do BQLDA tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Đường Tôn Đức Thắng thuộc công trình cấp III; rộng khoảng 30m, trong đó lòng đường rộng 14m, vỉa hè 8m × 2 bên.

Theo tìm hiểu của PV, dự án đường Tôn Đức Thắng cắt ngang các tuyến đường Trần Nhật Duật, Phan Trọng Tuệ, đường Lê Thị Hồng Gấm, đường Lý Tự Trọng, Ngô Gia Tự… Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai.

đường tôn đức thắng.jpg
Dự án đường Tôn Đức Thắng đi qua nhiều khu dân cư. Trong ảnh, dự án cắt ngang đường Lý Tự Trọng. Ảnh: VŨ LONG

Một số hộ dân cho biết sẵn sàng giao mặt để thực hiện dự án, nhằm đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong mục tiêu giảm thiểu tình trạng ách tắc cụ bộ giao thông ở các trục đường chính, đặc biệt là ở đường Nguyễn Tất Thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm