Cận cảnh máy bay Su-30 của Nga

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 do tập đoàn Sukhoi của Nga sản xuất, phát triển từ phiên bản máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27, bắt đầu khai thác năm 1996, theo thông tin từ trang Sukhoi.org.
Su-30 là một dạng máy bay chiến đấu đa năng, tốc độ siêu âm có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ tấn công cả trên không và trên mặt đất, mặt biển. Su-30 có chức năng chống gây nhiễu điện tử và cảnh báo sớm trên không, đồng thời có thể hoạt động tốt trong các điều kiện thời tiết bất lợi.

Cận cảnh máy bay Su-30 của Nga ảnh 1
Máy bay chiến đấu Su-30 của quân đội Nga (Ảnh: INTERNET)

Su-30 có nhiều phiên bản như Su-30MKK, Su-39MK2, Su-30MK, Su-30MKI; Su-30MKM; Su-30MKV. Tới nay Nga đã sản xuất được khoảng 540 máy bay Su-30.
Ngoài Việt Nam với 36 chiếc Su-30MK2V, Su-30 được bán cho các nước Trung Quốc - Không quân Trung Quốc sử dụng 76 chiếc Su-30MKK, hải quân Trung Quốc sử dụng 24 chiếc Su-30MK2.
Ấn Độ mua 50 chiếc Su-30MKI từ Nga và được tập đoàn Sukhoi cấp phép tự sản xuất thêm 140 chiếc nữa.
Malaysia mua 18 chiếc Su-30MKM, Algeria mua 44 chiếc Su-30MKA, Venezuela mua 24 chiếc Su-30MKV, Indonesia mua năm chiếc Su-30MK2, Uganda mua tám chiếc Su-30MK2, Kazakhstan mua 4 chiếc Su-30SM.

Cận cảnh máy bay Su-30 của Nga ảnh 2
Máy bay Su-30MK2 của quân đội Urganda. Ảnh: INTERNET

Một số nước khác cũng đã thông báo kế hoạch mua máy bay Su-30 như Bangladesh, Thái Lan, Belarus, Iran, Armenia.
Nga có triển khai một số máy bay Su-30SMs sang Syria làm nhiệm vụ không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Tuần trước một chiếc Sukhoi Su-27 của Nga vừa bị rơi ở Moscow (Nga) trong lúc bay biểu diễn nghi do lỗi kỹ thuật. Không quân Nga đã lệnh ngưng khai thác toàn bộ máy bay Su-27 ở Nga chờ kết quả điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tiêm kích Su-30MK2 của không quân VN gặp sự cố

Trưa 14-6, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết vào 7 giờ 29 sáng 14-6, chiếc chiếc Su-30MK2 của không quân Việt Nam trong lúc bay huấn luyện tại khu vực Đảo Mắt, cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40 km thì bị mất liên lạc. 

Sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An đã điện báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, UBND các huyện, thị ven biển và yêu cầu cứu nạn chiếc Su-30MK2. 

Được biết trên máy bay có hai phi công là Thượng tá Trần Quang Khải - Phó Trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923 thuộc Sư đoàn không quân 371 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi đội trưởng.

Hiện vẫn chưa tìm thấy dấu tích gì của chiếc máy bay nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm