“Cuối tháng 4-2010, tất cả hộ nuôi thú cưng trên địa bàn TP.HCM sẽ hoàn tất việc khai báo nuôi chó, mèo theo Thông tư 48/2009 của Bộ NN&PTNT. Sau đó, Chi cục Thú y TP sẽ cấp cho mỗi hộ Sổ quản lý nuôi chó, mèo. Việc tăng, giảm thú cưng sẽ được Chi cục Thú y TP cập nhật liên tục thông qua phần mềm quản lý” - ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng trạm Phòng chống dịch và Kiểm dịch động vật (Chi cục Thú y TP.HCM), cho biết.
Dân sẵn sàng đăng ký
Ông Kỷ Hùng Việt, tổ trưởng tổ 7, khu phố 1, phường 7 (quận Phú Nhuận Phú Nhuận), cho biết trong tổ có trên 10 hộ nuôi chó, mèo. Khi tổ triển khai việc khai báo, đăng ký nuôi chó, mèo để cơ quan chức năng dễ quản lý thì tất cả đều đồng thuận. Theo ông Đào Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND phường 7, hơn 370 hộ có chó, mèo sẽ hoàn tất việc đăng ký vào ngày 12-4.

Chó nuôi được quản lý chặt, tiêm phòng đầy đủ sẽ làm giảm nguy cơ bệnh dại. Ảnh minh họa: TRẦN NGỌC
Ông Nguyễn Văn Thạch, tổ trưởng tổ 4, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh (Hóc Môn), thông tin thêm: Chẳng những 22 hộ nuôi chó, mèo trong tổ đồng ý khai báo việc nuôi thú cưng mà họ còn sẵn sàng đóng lệ phí (nếu có quy định) để hỗ trợ những người làm công tác quản lý chó, mèo.
Tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12), ông Phan Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND phường, khẳng định: “Khoảng 200 hộ nuôi thú cưng sẽ hoàn tất việc khai báo trước ngày 10-4 để phường chuyển danh sách lên trạm thú y quận”.
Tuy nhiên, ông Nam cho rằng cái khó của công tác quản lý chó, mèo là việc kê khai biến động, nhất là khi chó, mèo bỏ nhà đi, sau lại quay trở về. Phường Đông Hưng Thuận hiện có 10 con mèo vô chủ đang “cư trú” tại UBND phường, đuổi thì chúng không đi mà địa phương cũng không biết đuổi đi đâu. Trưởng trạm Thú y quận 12 Nguyễn Thị Hương cũng băn khoăn: Theo quy định, hằng tháng trạm phải báo về Chi cục Thú y TP tình hình tăng giảm chó, mèo trong quận. Điều này khó vì phường thiếu người nên thường không thể cập nhật kịp thời. Ngoài ra, quận 12 có nhiều hộ nuôi chó để bán nên biến động tăng, giảm rất lớn, quản không xuể.
Một số quận còn thụ động
Theo ông Khương Trần Phúc Nguyên, hiện UBND các quận 1, 3, 4, Phú Nhuận, Gò Vấp, huyện Hóc Môn… đã hoàn tất việc triển khai, đang nhận lại phiếu đăng ký nuôi chó, mèo của các hộ nuôi. Trong khi đó, vẫn còn một số UBND quận, huyện chưa đả động việc đăng ký với lý do rất quen tai là không có kinh phí thực hiện, chưa có chỉ đạo từ phía UBND TP.HCM. “Dự kiến tháng 8, TP.HCM sẽ tổ chức sơ kết một năm thực hiện hướng dẫn Thông tư số 48. Những địa phương chậm triển khai sẽ bị nhắc nhở. Việc thiếu nguồn kinh phí và khó khăn trong quản lý, cập nhật tình hình tăng giảm chó, mèo thì chi cục đều biết. Chi cục đã xin ý kiến của UBND TP.HCM. Tuy nhiên, các địa phương không thể vì lý do này mà thụ động, không làm” - ông Nguyên nói.
TRẦN NGỌC