Cần Giờ: Ghe đánh cá chìm, 1 người chết

(PLO)- Bộ đội Biên phòng Cần Thạnh vừa có báo cáo nhanh về tai nạn chìm đắm ghe đánh cá, làm một người bị chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, vào lúc 3 giờ 50 ngày 22-3, ông Nguyễn Thành Được (khu phố Hưng Thạnh, Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM) chủ phương tiện số đăng ký SG 3529 TS đã đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cần Thạnh, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội biên phòng TP.HCM trình bày sự việc một người mất tích.

6 người trên chiếc ghe cá gặp nạn đã được cứu. Ảnh: Hải đội 2 cung cấp.
6 người trên chiếc ghe cá gặp nạn đã được cứu. Ảnh: Hải đội 2 cung cấp.

Theo ông Được, vào lúc 0 giờ ngày 22-3 sau khi đánh bắt thuỷ sản (lưới) tại khu vực Sở Đáy Đại Khơi, thuộc vùng biển huyện Cần Giờ, cách bờ biển khoảng 10 hải lý về hướng thị trấn Cần Thạnh, ông Được quay trở về cảng cá Cần Thạnh.

Trên đường quay trở về, phương tiện bị chìm, trên phương tiện có 7 người. Trong đó, 6 người được phương tiện mang số hiệu LA 20564 TS do ông Đỗ Mộng Bằng (Châu Thành, Long An) làm chủ phương tiện đang đánh bắt thuỷ sản gần đó phát hiện và tiến hành cứu vớt đưa lên phương tiện an toàn. Tại thời điểm đó, 1 người trong đoàn bị mất tích.

Hiện các lực lượng đang tìm kiếm 1 người bị chết. Ảnh: Hải đội 2 cung cấp.

Hiện các lực lượng đang tìm kiếm 1 người bị chết. Ảnh: Hải đội 2 cung cấp.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là do gió to, sóng lớn phương tiện phá nước dẫn đến bị chìm.

Bộ đội Biên phòng Cần Thạnh cho biết sau khi tiếp nhận tin báo của người dân đơn vị đã chỉ đạo, triển khai, điều động gần 150 cán bộ chiến sỹ, lực lượng từ TP, lực lượng từ huyện và 2 ghe từ ban chỉ huy quân sự huyện, 5 ghe của ngư dân...

Đến 15 giờ 40 phút, cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể người bị mất tích.

Đến 17 giờ 30 phút, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa thi thể nạn nhân về bến cầu cảng Tắc Xuất và bàn giao cho Công an huyện tiến hành xử lý theo quy định, sau đó bàn giao lại cho gia đình nạn nhân.

Bên cạnh đó, phương tiện bị nạn đã được trục vớt và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn lai dắt vào bờ. Tuy nhiên, hiện nay do thủy triều rút xuống, dòng nước chảy mạnh nên không thể tiếp tục lai dắt phương tiện vào bờ, do đó phương tiện được neo đậu lại khu vực gần bờ thị trấn Cần Thạnh.

Đến 19 giờ cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm