Cần tăng cường trồng cây xanh trong các trường ĐH Quốc gia TP.HCM

(PLO)- Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị các trường thuộc ĐHQG TP.HCM với không gian rộng lớn còn nhiều khoảng đất cần đẩy mạnh trồng cây xanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cần tăng cường trồng cây xanh trong các trường ĐH Quốc gia TP.HCM

Ngày 19-5, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TP.HCM đã tổ chức trồng cây hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Đến tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TP.HCM cùng đông đảo sinh viên, các Sở ban ngành, đoàn thể tham gia lễ phát động trồng cây.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. Ảnh: VT

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. Ảnh: VT

Phát biểu tại lễ trồng cây, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhắc lại, ngày 28-11-1959, Bác có viết bài phát động Tết trồng cây trên báo Nhân Dân và Người cũng trực tiếp trồng cây đa đầu tiên tại công viên Thống Nhất ở TP Hà Nội.

“Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã hưởng ứng và tham gia đã tích cực hưởng ứng trồng cây xanh, trồng rừng, bảo vệ rừng. Trong thực tế mang lại lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam” – Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan nói.

Thực hiện lời dạy của Bác, TP.HCM xác định việc trồng cây, trồng rừng rất quan trọng, gắn liền với quá trình đô thị hóa, phát triển toàn diện của TP, không chỉ cho hôm nay mà cho tương lai mai sau.

Lãnh đạo các Sở, ban ngành đoàn thể, quận, huyện, TP Thủ Đức, sinh viên cùng tham gia trồng cây trong khuôn viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TP.HCM

Lãnh đạo các Sở, ban ngành đoàn thể, quận, huyện, TP Thủ Đức, sinh viên cùng tham gia trồng cây trong khuôn viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TP.HCM

Trong năm 2022, TP đã huy động trồng hơn 2,8 triệu cây xanh bao gồm cây xanh phân tán các loại trên khắp các địa bàn TP.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Sở, Ngành, quận huyện TP Thủ Đức, đặc biệt người dân TP, các học sinh, sinh viên đã tích cực tham gia vào công tác bảo vệ rừng, trồng và chăm sóc, nuôi dưỡng phát triển cây xanh.

“Việc trồng cây xanh chỉ là một bước khởi đầu của cả một quá trình phát triển của TP. Điều quan trọng là cần tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng để cây xanh ngày càng phát triển tốt và che phủ tạo môi trường trong xanh.

Bên cạnh đó, thường xuyên trồng bổ sung các cây xanh mới để tạo sự đa dạng sinh học về cảnh quan là việc cần thiết, có ý nghĩa quan trọng và cũng là trách nhiệm của toàn xã hội” – Ông Hoan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng tham gia trồng cây hưởng ứng. Ảnh:VT

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng tham gia trồng cây hưởng ứng. Ảnh:VT

Trong giai đoạn 2020 - 2025 thực hiện chỉ tiêu nỗ lực phấn đấu trồng 10 triệu cây xanh cho TP, Phó Chủ tịch UBND đề nghị các cấp chính quyền, các đoàn thể, lãnh đạo các trường ĐH, đặc biệt là các trường ĐHQG, với không gian rộng lớn còn nhiều khoảng đất cần tăng cường trồng cây xanh.

Nghiên cứu xây dựng một kế hoạch trồng cây xanh và bao phủ trên toàn khu vực trường ĐH, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân với nhiều hình thức khác nhau để người dân hiểu được mục đích ý nghĩa, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn sâu sắc của việc trồng cây, trồng rừng.

“Mỗi một cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, chiến sĩ, HSSV, người dân cần tham gia tích cực vào việc trồng cây xanh, ít nhất là mỗi người trồng ít nhất một cây để chung tay góp phần tham gia thực hiện hiệu quả đề án trồng 1 tỉ cây xanh trong giai đoạn 2020-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ thẩm định phê duyệt”- Ông Hoan đề nghị.

Trồng cây xanh trên thực tế mang lại lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ảnh: VT

Trồng cây xanh trên thực tế mang lại lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ảnh: VT

Các lãnh đạo cùng chụp ảnh lưu niệm sau khi trồng cây. Ảnh: VT

Các lãnh đạo cùng chụp ảnh lưu niệm sau khi trồng cây. Ảnh: VT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm