Cần Thơ: Triều cường cao nhất trong năm có thể xuất hiện vào 27 và 28-9

(PLO)-  Theo Đài khí tượng thủy văn, đợt triều cường cao nhất trong năm có thể xuất hiện vào hai ngày 27 và 28-9 tại Cần Thơ ở mức 2 -2,05m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III 0,05m, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 25-9, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong hai ngày qua, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu trên các sông Nam Bộ lên nhanh và ở mức cao.

Triều cường kết hợp với mưa gây ngập đường ở Cần Thơ hồi cuối tháng 8-2022. Ảnh: NHẪN NAM

Triều cường kết hợp với mưa gây ngập đường ở Cần Thơ hồi cuối tháng 8-2022. Ảnh: NHẪN NAM

Tính đến 7 giờ ngày 25-9, mực nước cao nhất ngày đo tại trạm Mỹ Thuận là 1,74m (cao hơn báo động II 0,04m); tại trạm Cần Thơ là 1,79m (xấp xỉ báo động I).

Dự báo, mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu các sông Nam Bộ tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 27 và 28-9 (tức ngày mùng 2 và mùng 3-9 Âm lịch).

Cụ thể, Trạm Mỹ Thuận ở mức 1,90 - 1,95m (cao hơn báo động II khoảng 0,10 - 0,15m). Trạm Cần Thơ ở mức 2,00-2,05m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III khoảng 0,05m). Tại các trạm vùng ven biển cửa sông ở mức báo động II - III.

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Tiền ở cấp độ 2; hạ lưu sông Hậu ở cấp độ 1. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm