Canada hứng bão lớn, 8 người chết, 2 tỉnh mất điện

(PLO)- Ít nhất 8 người thiệt mạng và gần 900.000 người chịu cảnh mất điện sau khi một trận giông bão mạnh quét qua hai tỉnh Ontario và Quebec ở Canada vào ngày 21-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 22-5, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Canada cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và gần 900.000 người chịu cảnh mất điện sau khi một trận giông bão mạnh quét qua hai tỉnh Ontario và Quebec vào ngày 21-5.

Trận bão lớn, với sức gió giật mạnh tới 132 km/giờ và kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ vào chiều 21-5, đã làm đổ nhiều cây, làm bật gốc nhiều cột điện và lật đổ nhiều tháp truyền hình ở Ontario và Quebec.

Nhiều cột điện và cây cối bị bật gốc sau cơn bão ở tỉnh Ontario, Canada vào ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Nhiều cột điện và cây cối bị bật gốc sau cơn bão ở tỉnh Ontario, Canada vào ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Bộ Môi trường Canada đã phát cảnh báo khẩn cấp trong ngày 21-5, khuyến cáo người dân trong Khu vực Đại Toronto rằng "đây là một tình huống nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng”.

Các nhà chức trách cho biết hầu hết các trường hợp thiệt mạnh do bão là do người dân bị cây đổ đè lên. Các công ty điện lực hôm 22-5 cho biết vẫn cố gắng khôi phục lại đường dây tải điện.

Nhiều cột điện và cây cối bị bật gốc sau cơn bão ở tỉnh Ontario, Canada vào ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Nhiều cột điện và cây cối bị bật gốc sau cơn bão ở tỉnh Ontario, Canada vào ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Hydro One, cơ quan điện lực tỉnh Ontario, cho biết mức độ thiệt hại do cơn bão gây ra là khá đáng kể, song nhân viên của họ đang cố gắng để mau chóng khắc phục mọi thứ.

Theo thông báo của Hydro One vào cuối ngày 22-5, công ty đã khôi phục điện cho hơn 360.000 người dân, tuy nhiên vẫn còn hơn 226.000 người chưa có điện trở lại. Công ty cho biết việc khắc phục hậu quả có thể kéo dài nhiều ngày trước khi có thể cấp điện lại cho tất cả mọi người.

Một cái cây bị phá hủy trong trận bão lớn ở Ottawa, Canada, hôm 21-5. Ảnh: AP

Một cái cây bị phá hủy trong trận bão lớn ở Ottawa, Canada, hôm 21-5. Ảnh: AP

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết chính phủ liên bang sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

“Tất cả người dân Canada đều đồng lòng hướng đến những người bị cơn bão ảnh hưởng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đang làm việc hết sức để khôi phục lại nguồn điện” - Thủ tướng Trudeau chia sẻ hôm 22-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm