Cảnh nhếch nhác ở các công trình phụ trợ cao tốc TP.HCM – Trung Lương

(PLO)- Sau 12 năm sử dụng, các công trình phụ trợ đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã xuống cấp và ô nhiễm môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cảnh nhếch nhác ở các công trình phụ trợ cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương có con đường song hành ở bên ngoài hàng rào để phục vụ công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng đường.

Đây cũng là đường dân sinh, phục vụ cho cả người dân sống trong khu vực. Qua 12 năm sử dụng, con đường song hành này ngày càng hư hỏng, xuống cấp, bị sụp lún, ngập nước, đi lại khó khăn trong mùa mưa.

Đường song hành xuống cấp, cần nâng cấp sửa chữa

Đường song hành xuống cấp, cần nâng cấp sửa chữa

Bên cạnh đó, nhiều loại rác thải chất đầy đường, cặp theo hàng rào lưới. Đây là dải ngăn không cho người và gia súc xâm nhập đường cao tốc.

Tuy nhiên, nhiều người dân đã tự ý mở hàng rào vào trồng cỏ, trồng rau, nuôi gia súc, gia cầm, hoặc trèo qua đường cao tốc. Thậm chí có người còn chui qua hàng rào đường cao tốc để đón xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn... Đơn vị quản lý rào chỗ này họ lại mở chỗ khác.

Người dân tự ý mở hàng rào để vào bên trong khu vực đường cao tốc

Người dân tự ý mở hàng rào để vào bên trong khu vực đường cao tốc

Cảnh tượng càng nhếch nhác hơn khi dưới gầm cầu vượt cao tốc song hành đoạn qua sông Vàm Cỏ Tây và Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận tỉnh Long An đã trở thành “gầm rác” nhếch nhác, ô nhiễm nghiêm trọng.

Người dân sinh sống tận dụng dưới gầm cầu vượt cao tốc để chăn nuôi gia cầm

Người dân sinh sống tận dụng dưới gầm cầu vượt cao tốc để chăn nuôi gia cầm

Đến khu vực cầu vượt số 3, thuộc địa phận ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đây được coi là điểm đổ rác của người dân nơi đây. Rác rơi vãi, chất đầy, những thùng rác nằm ngổn ngang, môi trường bị ô nhiễm.

Phía bên trong cao tốc, cách trạm dừng chân 200 mét, rác cũng nhiều không kém. Nhiều tài xế không đỗ xe ở trạm mà đến khu vực này vứt rác, đi vệ sinh làm khu vực càng thêm nhếch nhác.

Những thùng rác ngổn ngang dưới chân cầu vượt số 3 gần trạm dừng chân cao tốc

Những thùng rác ngổn ngang dưới chân cầu vượt số 3 gần trạm dừng chân cao tốc

Ông Võ Minh Tiến – Chủ tịch UBND xã Nhị Thành cho biết: “UBND xã nhận được nhiều ý kiến về việc ô nhiễm môi trường khu vực cầu vượt số 3 – cặp đường công vụ cao tốc.

Địa phương đã tổ chức họp dân ở khu vực này, đơn vị quản lý trạm dừng cao tốc, công trình đô thị huyện, qua đó thống nhất sẽ tiến hành thu gom rác theo định kỳ, xây dựng các hố chứa rác để xử lý rác khu vực trên cao tốc và rác của người dân nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị."

Cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường mà người dân cặp đường song hành phải gánh chịu

Cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường mà người dân cặp đường song hành phải gánh chịu

Có thể nói đường song hành cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã mang lại hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội, giảm bớt ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A.

Tuy nhiên, hiện nay con đường đang xuống cấp, cần đầu tư nâng cấp sửa chữa và có sự quan tâm, dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan sạch, đẹp, văn minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm