Cascadeur xinh như hoa hậu dạy võ tự vệ miễn phí

Lớp học của cô Phi Ngọc Ánh, diễn viên chuyên đóng thế các pha nguy hiểm, bắt đầu khá muộn vào lúc 19 giờ 30 phút tối nhưng rất đông phụ huynh đưa con đến tham gia lớp học. Đây là lớp học được cô Ánh mở miễn phí để dạy những kỹ năng cho trẻ có thể tự phòng vệ được khi gặp người lạ hoặc những nguy hiểm hàng ngày.


Lớp học có cả bé trai, bé gái nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi đã được bố mẹ đưa đến lớp học. Trong buổi học đầu tiên, các em được học về các tư thế cơ bản để cơ thể quen dần với việc vận động như gập đầu, duỗi thẳng chân, ép dẻo, vượt chướng ngại vật...

Lớp học rất đông các em nhỏ từ nhiều độ tuổi.

Lớp học rất đông các em nhỏ từ nhiều độ tuổi.

Cô giáo Phi Ngọc Ánh chia sẻ lớp học được mở ra trước những thực tế mà nhiều trẻ nhỏ đang phải đối diện trong thời gian gần đây.

“Đó là vấn đề về xâm hại tình dục, về những mối nguy từ người lạ mà các em không hề biết. Đơn cử như vừa rồi trường hợp một bé gái người Việt sống tại Nhật bị giết... Tôi mở lớp học hoàn toàn miễn phí cho cả trẻ nhỏ và phụ huynh với hy vọng giúp các bé có thêm kỹ năng để xử lý được những tình huống trong cuộc sống hàng ngày, dù nhỏ thôi nhưng cũng giúp các bé tự bảo vệ được bản thân mình”, cô giáo Ánh nói.

Cô Ánh hướng dẫn cho các em tập luyện.

Cô Ánh hướng dẫn cho các em tập luyện.

Tới lớp học, các bé không chỉ được học võ mà còn được dạy thêm kiến thức về những vấn đề xã hội đang nổi cộm hiện nay để trẻ có thêm nhận thức. Không những thế, các lớp tâm lý dành cho phụ huynh cũng được mở nằm trong chuỗi nội dung của lớp học để bố mẹ có thể hiểu hơn về con, hiểu rõ những nguy hiểm đó và cùng con tìm cách để con tự bảo vệ được cho mình.

Chị Nga đưa bé Khang, con trai 5 tuổi của mình đến lớp học thật đúng giờ. Bé Khanh lanh lẹ nên mau tiếp thu những gì cô giáo dạy. Chị Nga chia sẻ dù là con trai nhưng chị vẫn muốn bé Khang đi học lớp học này vì muốn bé tự bảo vệ được mình khi không có bố mẹ bên cạnh.

Hai bạn nhỏ thực hành theo lời cô dạy.

Hai bạn nhỏ thực hành theo lời cô dạy.

“Cho bé học để bé có thêm kỹ năng chứ bây giờ nhiều vấn đề không chỉ bé gái mà ngay cả bé trai cũng có thể gặp nguy hiểm. Tôi đưa con đến lớp là để con có thể rèn luyện sức khỏe, vừa được học thêm kỹ năng phòng vệ và tránh được những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, chị Nga nói.

Nhiều trẻ cảm thấy rất thú vị khi tham gia lớp học. Bé Khang (5 tuổi) cứ luôn miệng bảo "Rất thích! Rất thích!", còn bé gái Nhím (4 tuổi) thì nói: "Buổi đầu đi học vui quá, lần sau con sẽ tới lớp tiếp".

Dưới đây là hình ảnh của buổi học đầu tiên:

Tập quen với các động tác mở đầu.

Tập quen với các động tác mở đầu.

Luyện độ dẻo của cơ thể...

Luyện độ dẻo của cơ thể...

Mẹ giúp con uốn dẻo.

Mẹ giúp con uốn dẻo.

Bé trai hào hứng luyện tập theo lời thầy cô.

Bé trai hào hứng luyện tập theo lời thầy cô.

Rất đông phụ huynh đưa con em mình đến lớp học.

Rất đông phụ huynh đưa con em mình đến lớp học.

Tập chạy vượt rào cản...

Tập chạy vượt rào cản...

Hai HLV thực hành trước cho các em.

Hai HLV thực hành trước cho các em.

Tập xử lí khi bị nắm cổ áo.

Tập động tác xử lý khi bị nắm cổ áo.

Vận động nhẹ để làm nóng người.

Vận động nhẹ để làm nóng người.

Bé Khang, 5 tuổi rất hào hứng trong buổi học.

Bé Khang, 5 tuổi rất hào hứng trong buổi học.

Nhiều tư thế được dạy trong buổi đầu tiên.

Nhiều tư thế được dạy trong buổi đầu tiên.

Cô giáo hướng dẫn động tác cho một bé gái.

Cô giáo hướng dẫn động tác cho một bé gái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm