Cắt điện luân phiên đến tháng 6-2008

Hiện chưa có văn bản nào quy định việc chế tài đối với người sử dụng điện lãng phí.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo về dự kiến tình hình thiếu điện trong mùa khô năm nay và kế hoạch cắt giảm điện luân phiên tại nhiều địa phương cho đến khi có tiểu lũ mãn về vào tháng 6 Báo Pháp Luật TP.HCM đã phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc EVN, về vấn đề này.

Theo ông Hùng, EVN đã huy động tất cả các nguồn thủy điện, nhiệt điện, than, khí, dầu. EVN còn tăng lượng điện mua ngoài, giá cao của các nhà máy điện BOT, IPP và từ Trung Quốc. Với 24 tỷ kWh mua từ các nguồn BOT và IPP, EVN phải bù lỗ hơn 6.100 tỷ đồng. Từ nay đến cuối tháng 5, tình trạng thiếu điện cả nước vẫn hết sức căng thẳng.

Nhiều nguồn cung cấp điện “chập chờn”

. Vậy còn lượng điện cung cấp từ các nhà máy điện lớn như Nhiệt điện Cà Mau 1, các nhà máy thủy điện... thì sao, thưa ông?

Cắt điện luân phiên đến tháng 6-2008 ảnh 1+ Dự kiến kế hoạch khai thác điện từ các nhà máy hầu như không thực hiện được. Sau ba tháng hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1 cung cấp không được kế hoạch đặt ra (42%). Nhà máy Điện Uông Bí mở rộng 1 vận hành không ổn định. Sự cố ở tổ máy 1 Thủy điện Tuyên Quang phải dừng hơn một tháng (từ ngày 5-2 đến 14-3). Các nguồn khí Cửu Long, Nam Côn Sơn không ổn định, làm giảm sản lượng các nhà máy tuabin khí. Nhà máy điện Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 1 chậm tiến độ, không kịp vận hành trước đầu tháng 6... Do đó, các nhà máy này không thể cung cấp được điện cho mùa khô năm nay. Mực nước ở hầu hết các hồ thủy điện khác đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2007.

. EVN có biện pháp gì để hạn chế bớt việc cắt điện luân phiên trong cả nước?

+ Chúng tôi đã cho sửa chữa các nhà máy nhiệt điện than, tuabin khí, diesel và đàm phán tăng lượng điện mua của Trung Quốc. Chúng tôi cũng đang phối hợp với Petrol Vietnam và Lialama đẩy nhanh tiến độ đưa Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1 vào vận hành.

Thay đèn chiếu sáng tiết kiệm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. HCM. Ảnh: HTD
Thay đèn chiếu sáng tiết kiệm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. HCM. Ảnh: HTD

Xài điện bạo tay: Chưa thể chế tài!

. Vừa qua, nhiều địa phương bị cắt điện trên những địa bàn, kể cả những khu vực trung tâm thành phố lớn như các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội). Sắp tới có tiếp tục cắt điện ở những khu vực này không?

+ Việc cắt giảm cụ thể của mỗi nơi là do điện lực địa phương trực tiếp quản lý. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo phục vụ các cơ quan Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, khu vực trung tâm... Nhưng trong thời kỳ cao điểm thiếu điện thì vẫn không thể tránh khỏi cắt điện cả các khu vực trung tâm.

. Trong phiên họp của Thủ tướng Chính phủ với các tập đoàn, tổng công ty, một đơn vị cho biết có hộ gia đình tốn đến 15 triệu đồng tiền điện một tháng vì sử dụng điện làm nóng hồ bơi gia đình. Với những trường hợp như vậy, EVN có hình thức chế tài gì không?

+ Về nguyên tắc, khách hàng sử dụng điện thì phải trả tiền. Nếu sử dụng nhiều thì phải trả tiền theo lũy tiến với giá khá cao. Nhưng điện là mặt hàng nhà nước phải bù giá, việc sử dụng quá lãng phí sẽ phải có những chế tài. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản nào quy định việc chế tài đối với người sử dụng điện lãng phí.

. Đối với các đối tượng sử dụng điện khác thì sao, thưa ông?

+ Chúng tôi đề nghị giảm số lượng đèn đường ở mức hợp lý nhất. Giảm 50% lượng điện tiêu thụ trên hệ thống đèn, thiết bị chiếu sáng, trang trí tại gia đình, khu phố và các khu vui chơi giải trí. Các địa phương sẽ làm việc với từng khách hàng sử dụng trên 500 kWh/tháng trở lên hoặc ba triệu kWh/năm, các khu công nghiệp... đề nghị ký cam kết tiết kiệm 2% điện so với năm 2007. Khách hàng có thể tiết kiệm điện bằng cách bật điều hòa nhiệt độ từ 25oC trở lên, tắt đèn khi đi ra khỏi phòng, sử dụng bóng đèn ít hao điện...

. Xin cám ơn ông!

THANH HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm