Cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 ...sẽ khởi công vào năm 2025

(PLO)- Các dự án giao thông trọng điểm như cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, vành đai 4 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ được đẩy nhanh các thủ tục để khởi công vào dịp tháng 4-2025.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT TP.HCM cho biết sở đã lên danh mục các công trình, dự án giao thông trọng điểm tiêu biểu thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Theo đó, sở sẽ tập trung phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm chiến lược ngành giao thông vận tải để đáp ứng tiến độ khởi công trong dịp 30-4-2025.

Trong đó bao gồm dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; cầu Cần Giờ; cầu Thủ Thiêm 4; vành đai 4 đoạn qua TP.HCM; vành đai 2 - đoạn 1 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội); cầu đường Nguyễn Khoái; tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Hàng loạt dự án trọng điểm của TP.HCM sẽ được khởi công vào năm 2025- hình ảnh mô phỏng cầu Thủ Thiêm 4.

Hàng loạt dự án trọng điểm của TP.HCM sẽ được khởi công vào năm 2025- hình ảnh mô phỏng cầu Thủ Thiêm 4.

Hiện nay, các dự án này đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, chuẩn bị các thủ tục đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỉ đồng.

Trong đó, dự án xây dựng cầu Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng. Cầu Cần Giờ sau khi hình thành sẽ thay thế cho phà Bình Khánh, kết nối khu Nam TP với huyện Cần Giờ. Từ đó, đáp ứng nhu cầu giao thông trong khu vực, phá thế độc đạo của phà Bình Khánh, tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển dự án khu lấn biển, khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Tương tự, dự án cầu Thủ Thiêm 4 được khái toán tổng mức đầu tư 5.300 tỉ đồng (nay đã giảm hơn 300 tỉ đồng). Đây là dự án quan trọng, cần sớm hoàn thành nhằm giải tỏa áp lực giao thông từ phía quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức qua các quận 7, 8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè. Hiện Sở GTVT đề xuất về nội dung trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư một số công trình trọng điểm.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 20.889 tỉ đồng. Dự kiến dự án sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong quý II-2023; khởi công năm 2025 và cơ bản hoàn thành năm 2027.

Đặc biệt, cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ cũng đang được Sở GTVT, UBND TP tổ chức các buổi hội thảo, góp ý từ các cơ quan đầu ngành về dự án này. Sau đó, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ để bổ sung quy hoạch dự án. Tổng mức đầu tư sơ bộ (7 giai đoạn) hơn 5,45 tỉ USD. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 2027, hoàn thành toàn bộ vào năm 2045.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng sẽ tập trung phối hợp với các sở ngành, chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng tiến độ hoàn thành hàng loạt dự án trọng điểm dịp 30-4-2025.

Bao gồm dự án xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM; nút giao thông Mỹ Thủy; các dự án giảm kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất như dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám… Dự án xây dựng nút giao thông An Phú; xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm