Câu kết với sòng bài nước ngoài để tổ chức đánh bạc online

Ngày 1-4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Kim Khánh Dương (sinh năm 1982) cùng bảy đồng phạm bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian 2015-2017, tại nhiều tỉnh thành, Dương cùng với nhiều người tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang cá cược trực tuyến Win2888 và qua các tài khoản đại diện của mình.

Cụ thể, để các bị cáo vì muốn thu lợi bất chính nên đã nhận lời giúp cho một số đối tượng là người của casino Sanghai (Campuchia) mở tài khoản giao dịch trên internet thông qua trang web trên cá cược bóng đá và ăn thua bằng tiền.

TAND TP.HCM hoãn xử do vắng kiểm sát viên. Ảnh: H.YẾN

Để có được tài khoản giao dịch, các bị cáo này đã cấu kết với một số đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại ngân hàng. Sau đó đưa thông tin tài khoản lên mạng để những người tham gia đánh bạc chuyển tiền cá cược vào tài khoản giúp cho hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng.

Thông qua việc đứng tên trên tài khoản và giới thiệu người khác đứng tên mở tài khoản, Dương đã thu lại 44 triệu đồng, Lê Quốc Trung thu lợi gần 20 triệu đồng, Lê Thị Mỹ Nương thu lại 28 triệu đồng... 

Hai bị cáo Phí Quang Tiệp và Ngô Văn Phát vì muốn hưởng lợi bất chính nên đã truy cập vào trang cá cược tạo tài khoản cá nhân và mật khẩu đăng nhập để tham gia các các cược thắng thua bằng tiền. Trong đó, Tiệp tham gia cá cược bảy lần lô đề với tổng số tiền hơn 72 triệu đồng, Phát hai lần bài Bacarat với tổng số tiền 32 triệu đồng....

Do vắng kiểm sát viên nên HĐXX quyết hoãn và mở lại vào ngày 22-4 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm