Cầu thủ Aston Villa không chích vaccine, không gia hạn hợp đồng

Đó là khả năng mà lãnh đạo CLB Aston Villa  cân nhắc để....cưỡng ép cầu thủ phải hoàn thành chích ngừa vaccine COVID-19.

Tình hình dịch bệnh bùng phát ở Anh khiến nhiều trận đấu phải hoãn, nhất là trận MU - Brentford khiến nhiều đội mạnh tay hơn với những thành viên...cứng đầu.

Đã có 42 cầu thủ, thành viên ban huấn luyện các CLB ngoại hạng Anh nhiễm COVID-19 và những cá thể nhiễm này có thể trở thành những “ổ dịch” trong CLB nên Aston Villa quyết làm mạnh.

Thuyền trưởng Steven Gerrard được giao nhiệm vụ đôn đốc toàn CLB phải chích vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Getty

Lãnh đạo Aston Villa giao việc này cho HLV Steven Gerrard và thuyền trưởng của Aston Villa cũng đưa ra lời đe dọa rằng, những cầu thủ không chịu chích ngừa vaccine sẽ không được gia hạn hợp đồng và những cầu thủ có ý định về đội cũng sẽ hủy giao kèo hợp đồng. Tuần này, thuyền trưởng Steven Gerrard cùng một số học trò đã dương tính với COVID-19.

HLV Steven Gerrard nói với báo chí: “Tôi sẽ quan sát và đốc thúc toàn đội phải tiêm ngừa COVID-19. Tôi còn phải đả thông tư tưởng cho toàn đội rằng, việc tiêm vaccine chẳng có gì ảnh hưởng lâu dài đâu, cái chính là ngừa bệnh dịch hiệu quả”.

Rõ ràng Aston Villa đang làm mạnh tay với những cá nhân chây ì chích ngừa vaccine. Tiền vệ Kimmich của Bayern và tuyển Đức cũng đã... hết dám chây ì chích ngừa vì vừa qua anh đã dương tính với COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm