Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh lưu thông lại sau sự cố đứt cáp ngầm

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản về việc tổ chức giao thông cho xe lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, Sở GTVT TP đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ triển khai phương án tổ chức giao thông cho xe mô tô, xe gắn máy lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh kể từ ngày 31-12.

Ban Giao thông cũng được đề nghị tiếp tục tổ chức thực hiện công tác quan trắc chuyển vị kết cấu, độ mở rộng các vết nứt kết cấu, theo dõi tình trạng công trình trong quá trình xử lý sự cố, sửa chữa khôi phục các hư hỏng và có biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp có nguy cơ xảy ra mất an toàn, nguy hiểm.

Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (bên phải) chuẩn bị được tổ chức lưu thông lại sau thời gian cấm tất cả phương tiện qua cầu. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (bên phải) chuẩn bị được tổ chức lưu thông lại sau thời gian cấm tất cả phương tiện qua cầu. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Trước đó, khoảng giữa tháng 9, cơ quan chức năng phát hiện cầu bị đứt cáp dự ứng lực ngầm. Vị trí đứt có cống hộp 2x2 m của dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh đi ngang qua (dự án này đã hoàn thành vào ngày 30-4-2021).

Ngay sau đó, cơ quan chức năng cấm xe tải, xe trên 16 chỗ lưu thông qua cầu. Đến ngày 29-9, sau khi cơ quan chức năng khảo sát, đo đạc các thông số của cầu thì ra quyết định cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu.

Đến 17-10, UBND TP.HCM có văn bản về đồng ý chủ trương chỉ định tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh với kinh phí gần 500 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm