CDC Mỹ: Người bị suy giảm miễn dịch nên tiêm liều bổ sung

Theo hãng tin Reuters, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ đang làm việc với hãng dược Pfizer/BioNTech và Moderna để cho phép triển khai tiêm liều bổ sung vaccine ngừa COVID-19 cho những người bị suy giảm miễn dịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo về COVID-19 của Nhà Trắng hôm 12-8, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ Rochelle Walensky cho biết các mũi tiêm này sẽ được tiêm cho một số người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình và nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh nhân ghép tạng và một số bệnh nhân ung thư.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ Rochelle Walensky. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo bà Walensky, vào thời điểm này, chỉ có một số cá nhân bị suy giảm miễn dịch mới cần liều bổ sung. TS Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ cũng nói rằng người già và những người không bị suy giảm miễn dịch hiện không cần tiêm liều thứ ba.

Nhóm cố vấn của CDC sẽ họp vào ngày 13-8 để thảo luận về vấn đề này và đưa ra các khuyến nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm