CDC: Mỹ sắp dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với khách Trung Quốc

(PLO)- Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận đang có kế hoạch chấm dứt các xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách đến từ Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận rằng cơ quan này đang có kế hoạch chấm dứt các xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách đến từ Trung Quốc (TQ), theo hãng tin Reuters.

CDC cho biết “biện pháp y tế công cộng được đưa ra để bảo vệ người dân Mỹ” trong lúc chuyên gia của CDC “làm việc để xác định quy mô của sự gia tăng COVID-19 ở TQ và hiểu rõ hơn về các biến thể đang lưu hành”.

Cơ quan này lưu ý thêm rằng sẽ tiếp tục theo dõi các trường hợp nhiễm bệnh ở TQ và trên toàn thế giới. Ngoài ra, CDC cũng sẽ tiếp tục chương trình giải trình tự bộ gen của các du khách (tự nguyện) tại một số sân bay để phát hiện sớm những biến thể mới.

Một địa điểm xét nghiệm COVID-19 được nhìn thấy tại Nhà ga Quốc tế Tom Bradley ở TP Los Angeles (Mỹ) vào tháng 1. Ảnh: TNS

Một địa điểm xét nghiệm COVID-19 được nhìn thấy tại Nhà ga Quốc tế Tom Bradley ở TP Los Angeles (Mỹ) vào tháng 1. Ảnh: TNS

Reuters trước đó đưa tin CDC sẽ nới lỏng các yêu cầu xét nghiệm bắt buộc vào ngày 10-3 tới.

Tuần trước, Nhật và Hàn Quốc cũng đã bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với khách TQ.

Đầu tháng 1, sau khi Bắc Kinh tuyên bố dỡ bỏ chính sách zero-COVID, Mỹ và một số nước đã đặt ra các biện pháp kiểm dịch với du khách TQ. Theo đó, người từ 2 tuổi trở lên từ TQ, Hồng Kông hoặc Macao muốn nhập cảnh vào Mỹ bằng đường hàng không sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 không quá 2 ngày trước khi khởi hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm