Cha dượng lãnh 20 năm tù vì làm chuyện đồi bại với con riêng của vợ

(PLO)-  Thuận nhiều lần làm chuyện đồi bại với con riêng của vợ khi cháu bé mới tám tuổi nên bị tòa án phạt 20 năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị hại trong vụ án chính là con riêng của vợ bị cáo, gọi bị cáo bằng cha.

Bị cáo Thuận tại tòa ngày 17-5. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Thuận tại tòa ngày 17-5. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, Thuận và chị V có mối quan hệ vợ chồng với nhau, hai người có một con chung sinh năm 2019. Ngoài ra, chị V còn có một con riêng sinh năm 2013, tất cả sống chung một nhà.

Khoảng 13 giờ ngày 28-12-2021, sau khi uống rượu, Thuận đi về nhà. Lúc này trong nhà chỉ có hai con ở trên giường xem ti vi nên Thuận nảy sinh ý định và thực hiện hành vi giao cấu với bé lớn thì chị V phát hiện và tri hô lên, rồi đến công an trình báo. Sau đó, công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thuận.

Trong quá trình điều tra, Thuận khai ngoài lần bị bắt quả tang trên thì bị cáo còn nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé là con riêng của chị V. Mỗi lần thực hiện bị cáo đều có uống rượu, bia trước đó và sau khi thực hiện xong thì dặn cháu bé không được nói cho ai biết.

Tại tòa, vị hội thẩm hỏi bị cáo về việc bị hại gọi bị cáo là gì? Bị cáo trả lời bị hại gọi bị cáo là cha. Vị hội thẩm hỏi lại, bị cáo nghĩ sao mà làm vậy với người gọi mình là cha. Một đứa trẻ hàng ngày quấn quýt bên mình, gọi mình là cha, mình yêu thương, chăm sóc nó chưa hết mà sao bị cáo lại làm như thế? Bị cáo nói không biết tại sao lúc đó lại làm vậy!

Đại diện VKS hỏi bị cáo, quá trình điều tra bị hại khai mỗi lần thực hiện hành vi bị cáo đều dùng dao kề cổ cháu bé để đe dọa. Tuy nhiên, bị cáo chối bỏ việc này, cho rằng mình không làm vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm