Chấn chỉnh để cán bộ không còn thờ ơ trước khó khăn của dân

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các đơn vị chú trọng nâng cao kỷ luật, chấn chỉnh cán bộ có hành vi gây khó, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc, thái độ thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-11, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2019 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TP.HCM Nguyễn Hoàng Hưng cho biết, qua 3 năm triển khai, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã đạt được một số kết quả nhất định.

Cụ thể, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động về xây dựng môi trường làm việc khoa học, trách nhiệm, văn minh được nâng lên. Phong cách ứng xử, giải quyết công việc được nâng cao, luôn giữ thái độ nhã nhặn, biết lắng nghe với doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ cương, kỷ luật hành chính, nội quy, quy chế của đơn vị; có ý thức tổ chức kỷ luật; giữ gìn đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhìn nhận phong trào thi đua không chỉ làm cho công sở văn minh hơn, hiện đại hơn, xanh, sạch, đẹp hơn mà con người trong công sở đó làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn, tận tuỵ hơn và có hiệu quả hơn.

Ông Võ Văn Hoan cũng chỉ ra một số hạn chế khác trong thực hiện phong trào thi đua.

Cụ thể, vẫn còn một số nơi thực hiện tiếp công dân chưa thường xuyên, một vài cán bộ tiếp dân ở cơ sở chưa tận tình lắng nghe ý kiến người dân, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân, doanh nghiệp.

Có nơi cán bộ còn thiếu nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ. Trong cải cách thủ tục hành chính có nơi, có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội, của người dân.

Ông Võ Văn Hoan trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Ông Võ Văn Hoan trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 28 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn TP giai đoạn 2019 - 2022. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 28 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn TP giai đoạn 2019 - 2022. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị, địa phương nghiêm túc đánh giá, phân tích đầy đủ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp với điều điều kiện cụ thể của từng cơ quan.

Để phong trào phát triển thực chất, các đơn vị cần chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, cán bộ phải sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; kịp thời chấn chỉnh các hành vi gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc; thái độ thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của người dân.

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 28 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn TP giai đoạn 2019 - 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm