Châu Phi phát hiện người nghi nhiễm virus corona

Ngày 27-1, trang tin CNN dẫn lời Bộ trưởng Y tế Bờ Biển Ngà Eugène Aka Aoule cho biết một nữ sinh viên 34 tuổi nước này hiện đang được cách ly do xuất hiện cá triệu chứng cúm như khó thở, ho và hắt hơi sau khi trở về từ Bắc Kinh vào ngày 25-1.

"Có các dấu hiệu nghi vấn rằng đây là một ca bệnh viêm phổi do virus corona. Hiện chúng tôi đang thực hiện chẩn đoán và kết quả sẽ có sau khi phân tích mẫu bệnh phẩm" - người đứng đầu cơ quan y tế Bờ Biển Ngà cho biết.

Kiểm tra y tế tại một sân bay ở Bờ Biển Ngà. Ảnh: AFP

Một loạt các quốc gia châu Phi như Nam Phi, Ethiopia, Negeria, Ghana, Kenya, Rwanda, Urganda và Zambia đã đưa ra báo động và tăng cường các hoạt động tầm soát bệnh, trong bối cảnh hơn 80 người đã chết do bệnh viêm phổi gây ra bởi virus corona mới.

Châu Phi hiện là nơi ở của hàng triệu người nhập cư Trung Quốc, cũng như nhà đầu tư và lao động nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm