Cháy kho dầu Cuba: Lửa đã phá hủy 4 trong 8 bồn chứa, vẫn chưa được kiểm soát

(PLO)- Sau 5 ngày cháy, hiện ngọn lửa đã lan sang bồn chứa dầu thứ tư trong số 8 bồn chứa và vẫn chưa được kiểm soát, vẫn còn 14 lính cứu hỏa mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đã 5 ngày kể từ khi bị sét đánh dẫn đến cháy nổ, hiện lửa ở kho dầu ở tỉnh Matanzas của Cuba vẫn chưa được khống chế.

Vụ cháy kho dầu xảy ra tại thành phố 140.000 dân ở tỉnh Matanzas của Cuba ngày 5-8 sau khi sét đánh trúng một bồn chứa dầu thô (có dung tích 50 triệu m3)

Trực thăng được huy động thả nước vào đám cháy kho dầu ở tỉnh Matanzas (Cuba) ngày 8-8. Ảnh: AFP

Trực thăng được huy động thả nước vào đám cháy kho dầu ở tỉnh Matanzas (Cuba) ngày 8-8. Ảnh: AFP

Ông Alexander Avalos Jorge - người đứng đầu Cục Phòng cháy Chữa cháy Cuba cho biết hiện tại ngọn lửa đã lan sang bồn chứa dầu thứ tư trong số 8 bồn chứa ở kho dầu, theo hãng tin AFP.

Tính đến thời điểm hiện tại, ba bồn chứa đã bị sập, một bồn khác đang bị ngọn lửa nhấn chìm. Hiện nhà chức trách địa phương đang cố gắng bảo vệ 4 bồn chứa còn lại. Ngày 9-8, một lượng lớn trực thăng quân sự và lính cứu hỏa được điều động tiếp cận 4 bồn chứa này tại kho dầu với hy vọng sẽ kiểm soát được ngọn lửa.

Lửa vẫn cháy kinh hoàng tại kho dầu ở tỉnh Matanzas (Cuba) ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

Lửa vẫn cháy kinh hoàng tại kho dầu ở tỉnh Matanzas (Cuba) ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

Tỉnh trưởng Matanzas – ông Mario Sabines viết trên Twitter rằng hiện tại lính cứu hỏa vẫn tiếp tục dọn đường dẫn đến ngọn lửa, sau đó sử dụng dụng bọt chữa cháy để kiểm soát đám cháy. Khói làm tầm nhìn bị hạn chế nên máy bay không người lái với khả năng quan sát tốt cao hơn được huy động tham gia cứu hỏa, ông nói thêm.

Lính cứu hỏa tạm nghỉ sau nhiều giờ vất vả dập lửa cháy tại kho dầu ở tỉnh Matanzas (Cuba) ngày 8-8. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Lính cứu hỏa tạm nghỉ sau nhiều giờ vất vả dập lửa cháy tại kho dầu ở tỉnh Matanzas (Cuba) ngày 8-8. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Từ cuối tuần rồi Mexico và Venezuela đã gửi nhân viên cứu hỏa và chuyên gia chữa cháy đến Cuba để hỗ trợ.

Tính đến ngày 9-8 vẫn còn 14 lính cứu hỏa mất tích. Hai lính cứu hỏa được báo cáo là mất tích trước đó đã được tìm thấy và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Số người chết được báo cáo vẫn là một người. Trong 126 người bị thương hiện còn 22 người vẫn nằm viện. Khoảng 5.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực hỏa hoạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm