Chỉ số cải cách thể chế của Cần Thơ thấp nhất đồng bằng sông Cửu Long

(PLO)- Kết quả so sánh trong vùng ĐBSCL, năm 2021, TP Cần Thơ là địa phương có chỉ số thành phần cải cách thể chế thấp nhất, cao nhất là tỉnh Hậu Giang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-12, Phòng Thương mại và Công nghệ (VCCI) chi nhánh Cần Thơ tổ chức Hội thảo xây dựng thiết chế trong điều hành cấp địa phương - Công cụ hiệu quả để cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn mới.

Tại Hội thảo, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) cho biết thể chế là một trong sáu nội dung trọng tâm trong CCHC giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết của Chính phủ.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ), cho biết Bộ đánh giá về cải cách thể chế không nhằm vào thể chế riêng nào. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ), cho biết Bộ đánh giá về cải cách thể chế không nhằm vào thể chế riêng nào. Ảnh: CHÂU ANH

Xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021 giữa các địa phương vùng ĐBSCL, đứng đầu là tỉnh Sóc Trăng, đứng thứ hai là tỉnh Long An và thứ ba là tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả so sánh năm 2021, ĐBSCL có chỉ số thành phần cải cách thể chế đứng thứ 3/6 vùng kinh tế. Còn so giữa các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ là địa phương có chỉ số thành phần cải cách thể chế thấp nhất và địa phương có chỉ số cao nhất là tỉnh Hậu Giang.

“Bộ Nội vụ đánh giá về cải cách thể chế không nhằm vào thể chế riêng nào, mà chỉ đánh giá về tổ chức xây dựng, tổ chức thực hiện, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật...” - ông Hùng cho biết thêm.

Nói về công tác cải cách thể chế thời gian tới Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính. Theo ông Hùng, nếu bộ máy hành chính tiếp tục cồng kềnh như thời gian vừa qua cũng sẽ là yếu tố để kiềm hãm sự phát triển.

Tiếp theo là hệ thống thể chế về kinh tế thị trường, như: thể chế về sở hữu, thể chế về các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, thu hút đầu tư... để thu hút các nguồn lực cho phát triển. Ngoài ra, cần quan tâm đến thể chế để thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi số đang được quan tâm, tập trung.

Kết quả so sánh năm 2021, TP Cần Thơ là địa phương có chỉ số thành phần cải cách thể chế thấp nhất vùng ĐBSCL. Ảnh: CHÂU ANH

Kết quả so sánh năm 2021, TP Cần Thơ là địa phương có chỉ số thành phần cải cách thể chế thấp nhất vùng ĐBSCL. Ảnh: CHÂU ANH

“Vừa qua, hàng loạt thể chế phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, như các Luật, các Nghị định, các Đề án... được triển khai rất mạnh mẽ. Đây là quyết tâm hướng đến nền kinh tế số, xã hội số theo mục tiêu đã đề ra” - Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) giải thích thêm.

Đối với các vấn đề cụ thể về thể chế, ông Hùng đề nghị cần tập trung hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý cho các mô hình kinh tế mới hiện nay, như: kinh tế xanh, tăng trưởng xanh... Cạnh đó, nâng cao hơn nữa chất lượng hệ thống pháp luật hiện nay, bởi hiện nay qua đánh giá cho thấy hệ thống pháp luật có những cái đang vừa thiếu, vừa không đồng bộ, có cái vừa chồng chéo, mâu thuẫn, từ đó, dẫn đến khó thực thi.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ): “Trong quá trình thực thi pháp luật, nhiều nói, nhiều lúc, nhiều lĩnh vực còn chưa nghiêm, dẫn đến việc chuyển tải pháp luật vào cuộc sống không đầy đủ, đúng tinh thần đề ra của pháp luật”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm