Chiếc HCV quyền Anh nữ đầu tiên của Nhật có gì đặc biệt?

Sena Irie trở thành tay đấm nữ đầu tiên của thể thao Nhật Bản giành HCV quyền Anh nữ ở đấu trường Olympic, nhưng tấm HCV ấy có gì đặc biệt?

Sena Irie hạnh phúc sau khi đánh bại Petecio của Philippines.   Ảnh: Getty

Sena Irie đã đánh bại Nesthy Petecio của Philippines ở điểm số để lên ngôi hạng cân 57kg. Sena Irie có biệt danh “Irie-Wani”, trong tiếng Nhật nghĩa là “cá sấu nước mặn” là sinh viên 20 tuổi, thuộc giới tính thứ ba (LGBT).

Sau khi nhận tấm HCV, “Cá sấu nước mặn” nói với báo chí: “Tôi chứng minh cho mọi người thấy rằng, chúng tôi không chỉ học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi. Tôi muốn gửi tới mọi người thông điệp rằng, chúng tôi cũng là những người bình thường”.

Sena Irie là nữ võ sĩ quyền Anh đầu tiên trong lịch sử Olympic mang về tấm HCV cho đoàn thể thao Nhật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm