Chiến đấu cơ Anh chặn 3 máy bay Nga tiếp cận Baltic

RT đưa tin, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh hôm 12-5, hai chiến đấu cơ Typhoon của nước này đã cất cánh từ căn cứ không quân Amari ở Estonia để chặn ba máy bay vận tải quân sự mà quân đội Anh cho là của Nga gồm AN-26 Curl, AN-12 Cub và IL-76 Candid.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh, các phi cơ của Nga đã không liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu để phục vụ việc nhận diện.

Chiến đấu cơ Anh chặn 3 máy bay Nga tiếp cận Baltic ảnh 1
Một chiếc Typhoon của Anh chặn máy bay AN-26 Curl của Nga. Nguồn: Sky News

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc nhưng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ của Anh chặn máy bay Nga kể từ khi Không quân Hoàng gia Anh triển khai lực lượng luân phiên ở Estonia từ ngày 28-4.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - thiếu tướng Igor Konashenkov từng nhấn mạnh rằng tất cả chuyến bay của Nga trên vùng biển Baltic đều được thực hiện phù hợp với các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập và chưa bao giờ xâm phạm biên giới quốc gia của một nước nào đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon gọi đây là một "hành vi gây hấn của Nga" - theo Independent.

"Đây lại là một minh chứng cho thấy tầm quan trọng của các đóng góp của Anh cho nhiệm vụ tuần tra trên không phận Baltic. Chúng tôi đã lập tức phản ứng trước hành vi gây hấn của Nga và cho thấy cam kết bảo vệ các đồng minh NATO" - ông Fallon nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm