'Chiến dịch mùa hè xanh' đặc biệt của sinh viên trường luật

Hơn 10 ngày qua, hơn 50 sinh viên của Trường ĐH Luật TP.HCM đã có những ngày khởi động chiến dịch Mùa hè xanh 2021 đặc biệt. Đó là xung phong hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa bàn trên TP.HCM.

Các sinh viên được chia làm hai đội: đội hình xung kích hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 quận 4 với 30 chiến sĩ và đội hình xung kích hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 TP Thủ Đức với 21 chiến sỹ.

Tất cả các em đều là sinh viên, đang học tại các lớp chính quy các khóa 43, 44, 45 của trường. Tuy nhiên, dù  thời tiết nắng nóng và tình hình dịch bệnh căng thẳng, các em vẫn không ngại khó khăn để tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ, phối hợp với một số đơn vị, tổ chức khác trong các công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM.

Các chiến sĩ tình nguyện trường ĐH Luật TP.HCM trong trang phục bảo hộ.

Trao đổi với PLO, anh Trần Minh Sơn, Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết, trường bắt Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay từ 25-6 vừa qua.

Theo anh Sơn, những năm trước, hoạt động chính của đoàn là thực hiện các công tác về tuyên truyền pháp luật, tổ chức sân chơi và chăm lo cho thanh thiếu nhi, thực hiện chương trình nông thôn mới…. tại TP.HCM cũng như ở các tỉnh.   

Tuy nhiên, do dịch COVID-19 phức tạp nên đây là năm đầu tiên hoạt động của chiến dịch là xung phong vào các điểm dịch của TP.HCM để cùng hỗ trợ phòng, chống dịch.

Anh Sơn cho hay, các bạn được chia thành nhiều chốt nhỏ tại TP Thủ Đức và quận 4, mỗi chốt có 3-4 sinh viên.

"Các bạn tham gia đều đã được tiêm vác xin COVID-19, được trang bị  đồ bảo hộ để mặc xuyên suốt trong quá trình làm việc. Trước khi ra quân, các bạn đều được cán bộ chuyên môn tập huấn kỹ càng về kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch để đảm bảo làn việc tốt và an toàn cho bản thân” – anh Sơn nói.

Hỗ trợ tại gian hàng 0 đồng ở quận 4.

Các sinh viên hỗ trợ công tác hồ sơ, nhập liệu tại các điểm test và tiêm vắc xin COVID-19. Ảnh: NTCC

Theo anh Sơn, nhiệm vụ trước mắt của các đội hình là tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong những trường hợp khẩn cấp, đây cũng chính là lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP. Các bạn sẽ hỗ trợ nhân lực tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện; huy động các nguồn lực, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ở đó, các sinh viên đã tiến hành triển khai một số hoạt động như điều phối người dân tới tiêm vaccine và hỗ trợ cho bộ phận y tế lấy mẫu xét nghiệm; hướng dẫn khai báo, sàng lọc y tế; nhập số liệu, thông tin của người đến tiêm cũng như người được lấy mẫu.

Đặc biệt, ở đội hình xung kích phòng, chống dịch COVID-19 quận 4 có sự xuất hiện của "Gian hàng 0 đồng", được đặt cố định tại quận đoàn. Với sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các thực phẩm như trứng, gạo, rau, khoai,… được cung cấp miễn phí cho người dân có nhu cầu.

Bạn Trần Hoàng Gia Nguyên, Đội trưởng đội hình xung kích hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 quận 4 chia sẻ: “Những ngày vừa qua, công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Có ngày đội hình mình phải làm từ sáng đến tận 21 giờ 30 tối để kịp tiến độ. Mặc dù công việc vất vả nhưng mình và các bạn tình nguyện viên đều cảm thấy rất vui vì đang được đóng góp một phần công sức để chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung”.

Những giây phút nghỉ ngơi ít ỏi trong trang phục bảo hộ.

Phụ trách tại địa bàn TP Thủ Đức, bạn Huỳnh Lê Anh Quang (Đội trưởng) cũng bộc bạch: “Có những ngày chúng mình phải hoạt động từ bảy giờ tới tận chín giờ tối hơn mình mới được về nhà.

Từ điều phối người dân đến nơi lấy mẫu xét nghiệm, cho đến hỗ trợ địa phương trong công tác nhập thông tin người dân, mình và cả đội đều đã làm. Nơi nào cần là nơi mà mình và mọi người đều có mặt. Mình và cả đội đồng lòng quyết tâm phấn đấu vì một tương lai đại dịch sẽ kết thúc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm