Chiến sự Nga-Ukraine 1-6: Ukraine lệnh sơ tán 11 làng giáp Nga; Moscow cảnh báo Kiev có thể mất Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,...

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng; Nga đẩy mạnh tấn công tại Zaporizhia, Donetsk và Sumy; Nghị sĩ Nga cảnh báo Ukraine có nguy cơ mất Odessa, Sumy, Kharkov và nhiều thành phố khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng tại loạt chiến trường trọng điểm, đặc biệt ở Donetsk và Sumy.

Nga đẩy mạnh tấn công tại Zaporizhia, Donetsk và Sumy

Ngày 31-5, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội Nga đang gia tăng các chiến dịch tấn công trên nhiều mặt trận then chốt, bao gồm các tỉnh Zaporizhia, Donetsk và Sumy, theo tờ The Kyiv Independent.

“(Lực lượng Nga) đã gia tăng đáng kể hoạt động ở hướng Zaporizhia, nơi họ đang tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn” - ông Syrskyi nói.

Theo ông Syrskyi, Ukraine đã gây tổn thất nặng nề cho phía Nga, với hơn 34.000 binh sĩ Nga được cho là đã thiệt mạng trong tháng 5. Pháo binh, không quân và đội máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các đơn vị Nga ngay trước khi Moscow tiếp cận phòng tuyến.

Chiến sự Nga-Ukraine
Quân Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Dù trọng tâm chiến dịch của Nga vẫn tập trung tại các mặt trận Pokrovsk, Toretsk và Lyman (Donetsk) và tỉnh Sumy, song khu vực Zaporizhia cũng đang chứng kiến đà leo thang đáng kể.

Ukraine đang điều quân dự bị tới các điểm nóng và tăng cường hỏa lực để ngăn chặn đà tiến công của Nga.

Tại Sumy, quân Nga tiếp tục pháo kích, tập kích xuyên biên giới và tiến hành hoạt động phá hoại. Giới chức Ukraine cảnh báo nguy cơ Moscow mở chiến dịch tấn công mới tại đây.

Ngày 31-5, Ukraine ra lệnh sơ tán khẩn cấp 11 ngôi làng và khu dân cư tại Sumy do lo ngại nguy cơ bị tập kích.

Trước đó, ngày 29-5, phát ngôn viên lực lượng Biên phòng Ukraine cho biết phía Moscow đã tập trung “đủ lực lượng” ở tỉnh Kursk (của Nga) để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Sumy trong thời gian tới.

Phía Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Ông Zelensky: Chưa rõ lập trường của Nga trước thềm hòa đàm vòng 2

Ngày 31-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về lập trường của Nga trước thềm vòng hòa đàm thứ 2 tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2-6 tới, theo The Kyiv Independent.

"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và các đối tác khác của chúng tôi cũng chưa nhận được. Cho đến lúc này, tất cả cho thấy có vẻ như [Nga] chưa nghiêm túc” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu và Mỹ để chuẩn bị cho các sáng kiến ngoại giao mới.

"Chúng tôi đang chuẩn bị những bước đi ngoại giao mới cùng với các đối tác châu Âu và với các đối tác ở Mỹ. Chúng tôi duy trì liên lạc thường xuyên với tất cả những bên có thể làm cho ngoại giao trở nên hiệu quả" - vị tổng thống cho hay.

Ông Zelensky cũng cho biết đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một ngày trước đó, khẳng định Ukraine cam kết theo đuổi một lệnh ngừng bắn thực chất.

“Chúng tôi mong muốn một nền hòa bình thực sự, và Nga cần phải đồng thuận với điều đó. Đó phải là trọng tâm của các cuộc gặp sắp tới. Phía Ukraine đã nêu rõ quan điểm. Chúng tôi kỳ vọng Mỹ sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề trừng phạt, để góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình” - nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Theo The Kyiv Independent, Nga đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine vào ngày 2-6 tại Istanbul, song đến nay chưa gửi bản ghi nhớ đàm phán như đã cam kết.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó cho biết phái đoàn Nga sẽ trình bày khung thỏa thuận ngừng bắn tại cuộc gặp. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov cho biết phía Kiev đã chuyển bản ghi nhớ hòa bình cho Moscow.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu vực tại Sumy và Donetsk

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 31-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã giành quyền kiểm soát 2 làng Vodolagi (tỉnh Sumy) và Novopol (Donetsk), theo hãng thông tấn TASS.

Cụ thể, nhóm tác chiến phía Bắc đã "giải phóng" làng Vodolagi tại Sumy, trong khi nhóm tác chiến phía Đông giành quyền kiểm soát làng Novopol ở Donetsk.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, quân đội Ukraine đã thiệt hại tới 1.425 binh sĩ, 2 xe tăng và 18 xe bọc thép.

1446151.jpg
Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Trong đó, nhóm tác chiến Trung tâm được cho là đã loại khỏi vòng chiến khoảng 440 binh sĩ Ukraine và phá hủy 5 xe bọc thép, còn nhóm phía Nam tiêu diệt tới 275 binh sĩ cùng 2 xe bọc thép.

Các nhóm còn lại như phía Tây, phía Bắc, phía Đông và Dnepr cũng báo cáo gây thiệt hại đáng kể cho đối phương.

Về hỏa lực tầm xa, Nga cho biết đã sử dụng tên lửa Iskander phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine tại tỉnh Sumy.

Trong ngày, các đợt không kích của Nga đã nhắm vào 147 mục tiêu, bao gồm các cơ sở sản xuất UAV tấn công, kho chứa tên lửa, đạn pháo, nhiên liệu và các điểm tập kết quân của Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga thông báo đã bắn rơi 169 UAV của Ukraine chỉ trong ngày 31-5.

Nghị sĩ Nga: Ukraine có nguy cơ mất Odessa, Sumy, Kharkiv và nhiều thành phố khác

Chia sẻ với TASS ngày 31-5, ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga - nói rằng tình hình của Ukraine đang xấu đi từng ngày.

Theo ông Kartapolov, nếu Kiev tiếp tục từ chối giải pháp hòa bình, họ có thể sẽ mất các tỉnh Odessa, Sumy, Kharkov cùng nhiều vùng lãnh thổ khác.

Vị nghị sĩ Nga cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Zelensky, cho rằng cách hành xử của họ đang làm tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn.

“Nếu tiếp tục như vậy, họ có thể mất Zaporizhia, Dnepropetrovsk, Sumy, Kharkiv, Odessa và Mykolaiv” - ông Kartapolov cảnh báo.

Ukraine chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Kartapolov.

Telegraph: Châu Âu chuyển hướng bảo vệ Ukraine phòng khi Mỹ rút hỗ trợ

Ngày 31-5, tờ The Telegraph dẫn nguồn thạo tin cho biết các quan chức châu Âu đang chuẩn bị kế hoạch dài hạn để hỗ trợ Ukraine mà không có sự giúp đỡ của Mỹ, trong bối cảnh lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể rút khỏi việc hỗ trợ Kiev.

Theo The Telegraph, các nhà ngoại giao cấp cao châu Âu đã có một họp tại TP La Haye (Hà Lan).

Tại cuộc họp, các quan chức đã nhất trí chuyển trọng tâm từ kế hoạch triển khai quân thực thi lệnh ngừng bắn ở Ukraine, sang chuẩn bị các chiến lược dài hạn để hỗ trợ Ukraine mà không có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào cách duy trì hỗ trợ “khi giả định rằng Mỹ chỉ tiếp tục cung cấp một số nguồn lực nhất định, chẳng hạn như tình báo”.

Cuộc họp cũng đề cập đến việc tăng cường áp lực kinh tế lên Nga và việc mời Tổng thống Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye vào tháng 6.

Trước đó, Anh và Pháp đã dẫn đầu nỗ lực thành lập một liên minh gồm 31 quốc gia để triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nếu có lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, chỉ vài nước cam kết gửi quân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm