Chiến sự Nga-Ukraine 10-2: Ukraine mở rộng hoạt động ở tả ngạn, Nga đánh mạnh hữu ngạn sông Dnipro

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng ở miền đông và miền nam Ukraine; Điện Kremlin nói việc Ukraine thay tư lệnh quân đội không ảnh hưởng chiến dịch của Nga; Phái đoàn lập pháp Mỹ đến Kiev.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang nghiêm trọng với hơn 90 cuộc đụng độ trong ngày qua.

Ukraine mở rộng hoạt động ở tả ngạn sông Dnipro

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 9-2, có đến 91 trận giao tranh xảy ra trên các mặt trận, trong đó, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 27 cuộc tấn công của đối phương.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định tình hình hoạt động ở miền đông và miền nam Ukraine vẫn còn khó khăn.

Trong ngày, máy bay Ukraine đã tấn công 5 khu vực tập trung nhân sự, đạn dược và thiết bị quân sự của Nga. Lực lượng tên lửa Ukraine đã đánh trúng hai khu vực tập trung nhân sự, đạn dược và thiết bị quân sự, hai sở chỉ huy và hai kho đạn dược của đối phương.

Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết quân đội nước này ngày 9-2 đã phá hủy 2 máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga tại tỉnh Kherson.

Chiến sự Nga-Ukraine 10-2
Binh sĩ Ukraine rà phá bom mìn tại một cánh đồng ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine thông báo rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiếp tục mở rộng hoạt động ở tả ngạn sông Dnipro (Kherson).

“Cuộc phản công mạnh mẽ diễn ra trong vùng tác chiến của Lực lượng phòng vệ phía Nam. Quân địch không từ bỏ ý định đánh đuổi các đơn vị ta ra khỏi tả ngạn Dnipro. Hai cuộc tấn công bất thành của Nga đã được ghi nhận trong 24 giờ qua. Quân tấn công đã rút lui về vị trí ban đầu sau khi chịu tổn thất” - theo tuyên bố của Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine.

Bộ này cho biết thêm rằng lực lượng Ukraine đã tấn công hỏa lực vào các vị trí ở sâu trong phòng tuyến Nga.

Chỉ trong ngày 9-2, Ukraine đã tiêu diệt 39 binh sĩ và phá hủy 3 bệ phóng tên lửa đa nòng Grad, 3 hệ thống pháo phản lực, 5 súng cối, một hệ thống tác chiến điện tử và 6 phương tiện của Nga, theo Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine.

. Ngày qua, quân đội Nga thực hiện 49 cuộc không kích, 52 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Ông Serhii Lysak - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk cho biết Nga đã bắn nhiều phát vào các khu dân cư ở TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) bằng UAV trong ngày 9-2.

Vụ tấn công làm 5 ngôi nhà và một đường dây điện hư hại.

Tương tự, chính quyền quân sự khu vực Kherson cũng báo cáo về các đợt ném bom của Nga vào TP Beryslav của tỉnh này khiến một phụ nữ bị thương.

Nga đánh mạnh hữu ngạn sông Dnipro

Trong khi Ukraine cho biết đang mở rộng hoạt động ở tả ngạn sông Dnipro thì Nga nói rằng quân đội nước này đẩy mạnh hoạt động ở hữu ngạn con sông, hãng thông tấn TASS dẫn lời Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cho hay.

Ông Saldo nói thêm rằng chỉ riêng ngày 9-2, Nga đã tấn công 17 điểm triển khai binh sĩ và thiết bị quân sự Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro.

Tuy nhiên, quan chức này lưu ý Ukraine đang tấn công UAV với quy mô lớn vào Kherson.

Ông Saldo cho rằng Ukraine đang “cố gắng bù đắp cho chất lượng thấp của UAV bằng cách sử dụng số lượng lớn”, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công như vậy đe dọa tính mạng dân thường.

Trên hướng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi hai đợt tấn công của Ukraine trong 24 giờ qua, loại khỏi vòng chiến 300 binh sĩ đối phương, phá hủy 5 phương tiện, một lựu pháo D-20 và một lựu pháo D-30 của Ukraine.

Nga cũng tấn công hai trung tâm kiểm soát UAV, một trạm tác chiến điện tử và hai kho đạn dược của đối phương ở hướng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ở hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Nga tuyên bố đẩy lùi 5 cuộc tấn công của quân đội Ukraine và triệt hạ khoảng 185 binh sĩ đối phương trong ngày qua. Ngoài ra, quân đội Nga cũng phá hai xe bán tải và một khẩu pháo M119 do Mỹ sản xuất trên hướng này.

Tại tỉnh Kherson, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công một lữ đoàn Ukraine và tiêu diệt 50 quân địch, phá hủy 5 ô tô và một khẩu pháo D-30 của Ukraine.

Trong bản cập nhật chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng không quân và pháo binh Nga ngày 9-2 đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa S-300 và một radar của Ukraine, đồng thời tấn công vào khu vực tập trung binh sĩ và khí tài của Ukraine trên tổng cộng 118 khu vực.

Điện Kremlin bình luận việc Ukraine thay tư lệnh quân đội

Ngày 9-2, bình luận về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cách chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Valery Zaluzhny và bổ nhiệm ông Oleksandr Syrskyi lên thay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc này không ảnh hưởng tiến trình chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo TASS.

Chiến sự Nga-Ukraine 10-2
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Chúng tôi không nghĩ rằng những yếu tố này có thể thay đổi tiến trình của hoạt động đặc biệt. Chiến dịch sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi đạt được mục tiêu” - ông Peskov nói.

Các nhà lập pháp Mỹ tới Ukraine, cam kết sẽ thông qua viện trợ cho Kiev

Ngày 9-2, một phái đoàn lưỡng đảng của Hạ viện Mỹ đã đến Ukraine, gặp Tổng thống Zelensky để tái khẳng định cam kết hỗ trợ của Mỹ với Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Phái đoàn gồm bốn thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, hai hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Turner và French Hill và hai hạ nghị sĩ Jason Crow và Abigail Spanberger của đảng Dân chủ.

Chiến sự Nga-Ukraine 10-2
(Từ trái sang) Các hạ nghị sĩ Mike Turner, French Hill, Jason Crow và Abigail Spanberger họp báo chung tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 9-2. Ảnh: REUTERS

“Mỹ đang làm việc chăm chỉ tại cả Hạ viện và Thượng viện để đảm bảo nguồn tài trợ cần thiết cho Ukraine vào năm 2024” - hạ nghị sĩ Turner nói.

“Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine không chỉ vì chúng tôi hiểu rằng bảo vệ tự do và dân chủ trên toàn thế giới là một giá trị của Mỹ, mà chúng tôi sát cánh cùng Ukraine vì đó cũng là lợi ích của Mỹ” - theo hạ nghị sĩ Crow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm