Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu mừng Tết Nguyên đán, nhấn mạnh mục tiêu quan trọng năm mới

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu mừng Tết Nguyên đán đến tất cả người dân, kỳ vọng người dân cùng nhau viết nên một chương mới trong công cuộc thúc đẩy hiện đại hóa đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, trong bài phát biểu nhân tiệc chiêu đãi tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc – TQ), Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán đến tất cả người dân, theo hãng thông tấn Tân Hoa xã.

Ông Tập cho biết năm qua đánh dấu sự khởi đầu trong quá trình thực hiện các nguyên tắc chỉ đạo của Đại hội đảng Cộng sản TQ lần thứ XX. Ông cũng lưu ý đất nước phải đối mặt môi trường quốc tế đặc biệt phức tạp, những nhiệm vụ gian khổ về cải cách, phát triển và duy trì sự ổn định.

Chu-tich-TQ-mung-Tet-Nguyen-dan.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu hôm 8-2. Ảnh: TÂN HOA XÃ

“Chúng ta đã tập hợp sức mạnh từ quá trình hiện đại hóa của TQ, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, đồng thời đạt được tiến bộ vững chắc trên hành trình mới hướng tới xây dựng TQ thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt” – ông Tập nói.

Liệt kê những tiến bộ đã đạt được, ông Tập cho biết tổng sản lượng ngũ cốc của TQ đã đạt mức cao, việc làm và giá cả nhìn chung được giữ ổn định, đồng thời đạt được những đột phá trong đổi mới khoa học và công nghệ.

Trong bài phát biểu mừng Tết nguyên đán, chủ tịch TQ nhấn mạnh cải cách và mở cửa tiếp tục được thực hiện ở TQ, môi trường sinh thái tiếp tục được cải thiện, lực lượng quốc phòng và lực lượng vũ trang tiếp tục được hiện đại hóa.

Ông Tập cũng ghi nhận những nỗ lực của các bên trong quá trình chống tham nhũng.

Ông Tập nhấn mạnh bằng cách đặt người dân lên hàng đầu, chính quyền đã nỗ lực giải quyết những khó khăn và vấn đề cấp bách mà người dân quan tâm nhất. Chính quyền cũng đã nỗ lực hết sức để ứng phó thiên tai, cũng như thúc đẩy quá trình phục hồi và tái thiết sau thảm họa, từ đó duy trì sự ổn định xã hội nói chung.

Nói về hoạt động ngoại giao, ông Tập cho rằng TQ đã tiếp thêm sự chắc chắn và năng lượng tích cực cho một thế giới đầy thay đổi và biến động.

Cũng trong bài phát biểu mừng Tết nguyên đán, Chủ Tịch TQ chỉ ra rằng năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là năm then chốt để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025).

dOfCcPFfvgUwHK1G.jpg
Chủ tịch TQ Tập Cận Bình chào các khách mời tham dự buổi tiệc hôm 8-2. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông nhấn mạnh các bên liên quan cần duy trì sự ổn định, nâng cao sức sống nền kinh tế, ngăn ngừa, giải quyết rủi ro, cải thiện kỳ vọng xã hội, củng cố, nâng cao xu hướng phục hồi kinh tế, tiếp tục cải thiện sinh kế của người dân, cũng như duy trì sự hài hòa và ổn định chung của xã hội.

Trong bài phát biểu mừng Tết nguyên đán, ông Tập lưu ý trong văn hóa TQ, rồng được xem là biểu tượng mạnh mẽ, dũng cảm và nhân từ.

Ông Tập nhấn mạnh con rồng không chỉ thể hiện tinh thần không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân, lao động cần cù của người dân TQ, mà còn thể hiện quyết tâm và khát vọng của hàng trăm triệu người dân TQ nhằm xây dựng đất nước hùng cường.

Ông Tập hy vọng rằng trong năm Giáp Thìn, toàn thể người dân TQ sẽ tiên phong, tiến lên phía trước với sự nỗ lực và tinh thần cống hiến to lớn, cùng nhau viết nên một chương mới trong công cuộc thúc đẩy hiện đại hóa TQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm