Chiến sự Nga-Ukraine 18-2: Nga kiểm soát hoàn toàn Avdiivka - thành trì chủ lực của Ukraine; Ông Zelensky nói lại

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng khắp nơi; Nga đánh chặn loạt UAV Ukraine ở các tỉnh biên giới; Nga tuyên bố hoàn toàn kiểm soát thành trì Avdiivka; Ông Zelensky giải thích lý do rút quân khỏi Avdiivka.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng khắp nơi trên chiến trường, khi hai bên có tới hơn 60 đợt giao tranh.

Hai bên giao tranh hơn 60 đợt trong ngày

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 17-2 quân Nga đã phóng tổng cộng 4 đợt tên lửa, 61 lần không kích, và 79 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của Lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư, các khu chung cư, nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Tổng cộng hai bên có 63 đợt giao tranh trên khắp chiến tuyến trong ngày qua.

Chiến sự Nga-Ukraine
Hiện trường vụ TP Kramatorsk (Donetsk) bị pháo kích ngày 17-2 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: TELEGRAM

. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Quân Nga tiếp tục các hoạt động phá hoại, trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod (giáp với Ukraine).

Hơn 20 khu định cư biên giới Ukraine bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công, chủ yếu ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, và Kharkiv.

. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Ukraine đẩy lùi 52 đợt tiến công của quân Nga, gây ảnh hưởng tới hơn 50 khu định cư trong tỉnh.

. Tại tỉnh Zaporizhia, lực lượng Ukraine đẩy lùi 4 cuộc tấn công của đối phương ở phía tây làng Verbove và Robotyne.

. Trong khu vực phụ trách của nhóm tác chiến và chiến lược Odessa ở tỉnh Kherson, các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí tập kết ở phía tả ngạn sông Dnipro. Quân đối phương cũng dồn hoả lực MLRS về phía Kherson trong ngày qua, theo Bộ Tổng tham mưu.

. Trong ngày 17-2, lực lượng không quân Ukraine đã 14 lần không kích vào các cụm nhân lực, 3 lần oanh tạc các hệ thống tên lửa phòng không của quân Nga.

Ngoài ra, dọc theo khu vực phía đông, các đơn vị không quân Ukraine cũng tiêu diệt tới 3 máy bay quân sự của đối phương, bao gồm 2 oanh tạc cơ SU-34 và 1 tiêm kích SU-35.

Các đơn vị tên lửa Ukraine đã đánh trúng 1 sở chỉ huy, 4 hệ thống pháo binh, 4 kho đạn, 1 trạm tác chiến điện tử của quân Nga trong ngày qua.

Nga đánh chặn loạt UAV Ukraine ở các tỉnh biên giới

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong đêm 17-2 các hệ thống phòng không của Nga đã chặn và tiêu diệt 33 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở các tỉnh Belgorod, Voronezh, Kursk, Bryansk và Kaluga của Nga.

"Nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng 33 UAV vào các địa điểm trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã đánh chặn và phá hủy 4 UAV trên không phận Belgorod, 4 UAV ở Voronezh, 1 UAV ở Kursk, 18 UAV ở Bryansk và 6 UAV ở Kaluga” - Bộ này cho biết.

. Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk – ông Denis Pushilin đăng trên kênh Telegram cá nhân rằng trong ngày qua rằng phía Ukraine đã pháo kích vào địa phương Penteleymonovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR). Đòn đánh khiến 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

. Phát ngôn của Nhóm tác chiến miền Tây (Nga) Yaroslav Yakimkin nói rằng nhóm này đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Ukraine trên TP Kupiansk (Kharkiv).

"Các đội súng trường cơ giới và pháo binh, đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 30 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 của Ukraine ở các làng Sinkovka và Tabaevka" - ông nói.

Theo ông, tổng cộng quân Ukraine mất tới 90 binh sĩ, 1 xe tăng T-72 và 2 xe bán tải quân sự.

Nga tuyên bố hoàn toàn kiểm soát thành trì Avdiivka

Ngày 17-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng TP Avdiivka (thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

“Hôm nay tại Điện Kremlin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã báo cáo với ông Putin rằng dưới sự chỉ huy của Đại tướng Andrey Mordvichev, Nhóm tác chiến Trung tâm đã hoàn toàn kiểm soát Avdiivka” - Bộ cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng TP này từng là thành trì chủ lực của quân Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov sau đó cho biết rằng ông Putin chúc mừng quân đội Nga về thành công và chiến thắng quan trọng này.

"Tại Điện Kremlin, ông Putin đã nghe báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu về việc kiểm soát Avdiivka. Tổng thống chúc mừng các quân nhân và các chiến binh của chúng ta đã giành được chiến thắng quan trọng và thành công như vậy" - ông Peskov nói.

Ông Zelensky giải thích lý do rút quân khỏi Avdiivka

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 17-2, Tổng thống Zelensky nói rằng việc Ukraine rút khỏi thành trì Avdiivka dưới áp lực không ngừng của Nga là “hoàn toàn hợp lý” .

Ông giải thích rằng làm như vậy Kiev sẽ tránh được thương vong nặng nề do thiếu đạn dược, theo hãng tin AA.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev vẫn sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên cho rằng khả năng này hiện bị cản trở do thiếu vũ khí.

“Điều đó [việc Ukraine giành thắng lợi] không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi không có đủ vũ khí tầm xa nhưng Nga thì có” - ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi phương Tây viện trợ thêm các hệ thống phòng không.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh “hy vọng sẽ thấy những gì đã được hứa, những gì các bên [Ukraine và các nước phương Tây] đã nhất trí".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm