Chiến sự Nga-Ukraine 17-2: Ukraine rút quân khỏi thành trì Avdiivka; Nga thống kê tổn thất khủng phía Ukraine trong tuần

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine tuyên bố rú lui khỏi khỏi thành trì chiến lược Avdiivka; Nga thống kê tổn thất người và khí tài khủng phía Ukraine trong tuần qua; Ông Lavrov bình luận về khả năng hòa đàm với Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine leo thang căng thẳng khắp nơi trong ngày qua. Tình hình chiến đấu của quân Ukraine ở thành phố Avdiivka không khả quan, và ngày càng gặp nhiều trở ngại nghiêm trọng.

Ukraine rút khỏi thành trì Avdiivka

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 16-2 Lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 49 cuộc tấn công của quân Nga trên 4 mặt trận chủ lực.

Cụ thể, các lực lượng Nga mở 8 đợt tấn công bằng tên lửa, 49 đợt không kích và 84 đợt khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của Lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Ngày qua, quân Ukraine đẩy lùi 27 cuộc tấn công (trong số 49 đợt kể trên) của đối phương ở khu vực Avdiivka và 2 cuộc tấn công khác gần các địa phương Pervomaiske và Nevelske ở tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền Đông Ukraine).

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine trên xe bộ binh bọc thép trên đường đến TP Avdiivka vào ngày 14-2. Ảnh: GETTY IMAGES

. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân đội Nga, với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu, đang tiếp tục nỗ lực đánh chiếm Avdiivka.

Khoảng 20 địa phương trong khu vực Avdiivka bị súng cối và pháo binh Nga nhắm mục tiêu, bao gồm Novobakhmutivka, Berdychi, Lastochkyne và Nevelske. Ngoài ra, đối phương cũng mở không kích tại các khu vực Semenivka và Lastochkyne thuộc Donetsk.

Theo báo cáo của Ukrinform, Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi - Tư lệnh Đơn vị tác chiến và chiến lược Tavria của Ukraine - cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Avdiivka. Quân đội Nga oanh tạc trên diện rộng suốt ngày đêm và tiến hành các cuộc tấn công đồng thời từ nhiều hướng.

Tướng Oleksandr Tarnavskyi cho biết hôm 16-2 rằng Nga đang tung "tất cả quân dự bị" để tấn công nhằm vào Avdiivka và tái triển khai quân từ các khu vực khác đến chiến trường chủ lực này, theo tờ The Kyiv Independent.

Theo ông Tarnavskyi, tính đến 1 giờ chiều 16-2 (giờ địa phương), không có đơn vị Ukraine nào bị bao vây ở Avdiivka. Ông cũng nhấn mạnh mạng sống của binh lính là ưu tiên hàng đầu.

Theo cập nhật mới nhất, sáng 17-2, Tướng Tarnavakyi tuyên bố rút toàn bộ lực lượng khỏi Avdiivka.

"Căn cứ tình hình hoạt động xung quanh Avdiivka, để tránh bao vây và bảo vệ tính mạng và sức khỏe của binh sĩ, tôi quyết định rút các đơn vị của chúng tôi khỏi thành phố và chuyển sang phòng thủ trên các tuyến thuận lợi hơn" - ông Tarnavskyi nói trên Facebook.

Trước đó cùng ngày, ông Tarnavskyi thông báo rằng quân đội Ukraine đã rút lui khỏi Zenit - một vị trí ở ngoại ô phía đông nam Avdiivka từng là cứ điểm của Ukraine kể từ năm 2014.

Avdiivka - TP tiền tuyến chỉ cách TP Donetsk vài km - đã phải đối mặt các cuộc tấn công dữ dội của Nga kể từ tháng 10-2023 khi quân đội Moscow muốn bao vây và chiếm được TP. Các báo cáo gần đây cho thấy tình hình trong khu vực này ngày càng nghiêm trọng khi lực lượng Nga tiến vào Avdiivka.

Bất chấp những bước tiến của Nga, chiến dịch Avdiivka đã khiến Moscow tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị quân sự. Tướng Tarnavskyi nói rằng kể từ đầu năm đến nay, Moscow mất hơn 20.000 quân, 199 xe tăng và 481 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực.

Nga cập nhật tình hình chiến sự tuần qua

. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 16-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã mở 30 cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp-quân sự và các địa điểm triển khai binh sĩ của Ukraine trong tuần qua.

"Trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 16-2, lực lượng vũ trang Nga mở 30 cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác và UAV, nhằm vào các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine tham gia sản xuất và sửa chữa động cơ máy bay, thiết bị vô tuyến điện tử và các thiết bị quân sự của Ukraine” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

. Bộ này cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi 18 cuộc tấn công của quân Ukraine và giành được các vị trí thuận lợi ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) trong tuần qua.

Theo đó, quân Ukraine mất hơn 775 binh sĩ và 2 xe tăng ở khu vực Kupiansk trong tuần qua.

“Tổn thất của đối phương trong giai đoạn này lên tới hơn 775 binh sĩ, 2 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe cơ giới và 5 khẩu pháo dã chiến” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

. Tại mặt trận Donetsk, các lực lượng Nga đã cải thiện vị trí tiền tuyến của họ ở nhiều chiến tuyến, loại khỏi vòng chiến hơn 4.465 binh sĩ và phá hủy hàng trăm vũ khí và thiết bị của đối phương trong tuần qua.

Cụ thể, tại TP Lyman, quân Nga phá huỷ 4 xe tăng, 44 xe chiến đấu bọc thép, 82 xe cơ giới và 3 khẩu pháo dã chiến.

Tại các khu định cư Belogorovka, Bogdanovka, Kleshcheyevka,... quân Nga phá huỷ 11 xe tăng, 14 xe chiến đấu bọc thép, 84 xe cơ giới và 25 khẩu pháo dã chiến.

Tại các khu định cư Vladimirovka, Urozhainoye,... quân Nga phá huỷ 2 xe tăng, 10 xe chiến đấu bọc thép, 23 xe cơ giới và 12 khẩu pháo dã chiến.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga hạ hơn 310 binh sĩ Ukraine, 1 xe tăng và 14 khẩu pháo dã chiến ở tỉnh Kherson trong tuần qua.

. "Trong tuần qua, lực lượng phòng không và máy bay bắn hạ 1 máy bay MiG-29 và 1 trực thăng Mi-24 của Không quân Ukraine, đánh chặn 36 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS, hệ thống pháo Vampire và Olkha, 1 quả bom lượn JDAM và phá hủy 405 UAV" - Bộ này cho biết.

Ông Lavrov bình luận về hòa đàm với Ukraine

Ngày 16-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng "quả bóng hiện không nằm ở sân Nga" trong các cuộc đàm phán với Ukraine vì Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trước tiên phải hủy bỏ sắc lệnh cấm các quan chức Kiev tham gia đàm phán với Moscow, theo TASS.

Chiến sự Nga-Ukraine
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

"Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại sắc lệnh của ông Zelensky về việc cấm đàm phán với chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Quả bóng không nằm trên sân chúng tôi và mọi người đều nhận thức rõ điều đó" - ông Lavrov nói.

Năm 2022, ông Zelensky đã ban hành một quyết định do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đưa ra, trong đó loại trừ dứt khoát các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền ông Putin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm