Nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny chết trong tù

(PLO)- Nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny chết trong tù vào chiều 16-2, hiện chưa rõ nguyên nhân. Phương Tây đồng loạt lên tiếng về vụ việc khiến Moscow nhanh chóng đáp trả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny (47 tuổi) đã chết vào chiều 16-2 tại nhà tù IK-3 ở vùng Yamal-Nenets (Bắc Cực) - nơi ông này đang thụ án.

Nhiều nước phương Tây đồng loạt lên tiếng về việc ông Navalny chết trong tù, song Moscow cũng nhanh chóng đáp trả.

Ông Navalny chết trong tù

Theo thông báo của cơ quan quản lý nhà tù, ông Navalny bắt đầu cảm thấy không khỏe sau khi đi bộ và sau đó bất tỉnh.

“Chúng tôi đã thực hiện tất cả biện pháp hồi sức cần thiết nhưng đều không mang lại kết quả khả quan. Đội cứu thương tuyên bố tù nhân đã qua đời. Nguyên nhân tử vong đang được xác định” - theo giới chức nhà tù.

Navalny chết trong tù
Nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: TASS

Ủy ban điều tra Nga đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của ông Navalny. Tuy nhiên, theo nguồn tin của RT, ông Navalny có cục máu đông.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về cái chết của ông Navalny.

Luật sư của ông Navalny - ông Leonid Solovyov từ chối bình luận về việc ông Navalny chết trong tù, nhưng nói rằng "mọi thứ đều bình thường” trong lần gặp cuối giữa hai người vào hôm 14-2.

Ủy ban Giám sát Công cộng Yamal cho biết ông Navalny không có khiếu nại về sức khỏe và người thân của ông cũng không đưa ra yêu cầu y tế nào trước khi vụ việc xảy ra, theo hãng thông tấn TASS.

Phương Tây phản ứng gắt

. Ngày 16-2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng ông "vô cùng đau buồn" trước cái chết của ông Navalny và kêu gọi chính quyền Nga cung cấp tất cả thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra.

. Trong bài phát biểu ở Nhà Trắng ngày 16-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm về việc ông Navalny chết trong tù, theo đài CNN.

Theo ông Biden, các báo cáo về cái chết ông Navalny sẽ thúc đẩy Mỹ phải nhanh chóng cung cấp tài chính cho cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Ông Biden nhấn mạnh rằng Mỹ phải "cung cấp tài chính để Ukraine có thể tiếp tục tự vệ" và Mỹ luôn ghi nhớ điều này.

Navalny chết trong tù.jpeg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 16-2, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói rằng thông tin ông Navalny qua đời là “tin khủng khiếp” và nhấn mạnh “Nga phải chịu trách nhiệm”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ngoại trưởng Antony Blinken cũng cho biết Washington đang nỗ lực xác nhận các báo cáo liên quan việc ông Navalny chết trong tù.

. Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi cái chết của ông Navalny là "một thảm kịch lớn đối với Nga".

. Trong khi đó tại cuộc họp chung với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ở Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông rất đau buồn trước tin này.

. Phần mình, ông Zelensky nói rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm về cái chết của Navalny.

. Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejournet bày tỏ lời chia buồn tới gia đình và người thân của ông Navalny.

. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares kêu gọi điều tra nguyên nhân cái chết của nhân vật đối lập Nga.

Ngoài ra, nhiều nước phương Tây khác cũng lên tiếng chỉ trích Nga gay gắt, cho rằng Moscow phải chịu trách nhiệm trước cái chết của ông Navalny.

Nga nhanh chóng đáp trả phương Tây

Cũng trong ngày 16-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các nước NATO đã quá vội vàng phán xét sau cái chết của ông Navalny.

“Lãnh đạo các nước NATO đã phản ứng quá vội vàng trước cái chết của ông Navalny và đưa ra cáo buộc trực tiếp chống lại Nga. Chưa có cuộc giám định pháp y nào được tiến hành nhưng phương Tây đã vội vã kết luận” - bà Zakharova nói.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố trên Telegram rằng chính quyền Mỹ thay vì cáo buộc "bừa bãi" về cái chết của ông Navalny, thì nên tỏ ra kiềm chế và chờ đợi kết quả pháp y chính thức.

Cuối năm ngoái, ông Navalny bị biệt giam tại nhà tù IK-3, nằm cách vành đai Bắc Cực 64 km về phía bắc và cách Moscow khoảng 1.900 km về phía đông bắc.

Nhà tù này còn được gọi là "Sói Bắc Cực", là một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất ở Nga. Hầu hết tù nhân ở đó đều bị kết án về những tội ác nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm