Chiến sự Nga - Ukraine 28-8: Tên lửa, UAV Nga liên tiếp bay vào Kiev; Ukraine nói Nga đã điều 30.000 quân tới Kursk

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine nói kiểm soát 100 khu định cư ở tỉnh Kursk; Nga tấn công UAV, tên lửa khắp lãnh thổ Ukraine trong ngày thứ 2 liên tiếp, gây nhiều thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran với loạt diễn biến mới trên cả lãnh thổ Nga lẫn chiến trường Ukraine.

Nga ngày thứ hai liên tiếp tấn công UAV, tên lửa khắp lãnh thổ Ukraine

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương rằng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày 27-8 đã làm 8 người chết và 34 người bị thương.

Theo đó, Nga ngày 27-8 tấn công kết hợp vào Ukraine trong đêm thứ hai liên tiếp, được cho là sử dụng 81 máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed và 10 tên lửa.

Tư lệnh Không quân Ukraine - ông Mykola Oleshchuk nói rằng chỉ trong đêm 27-8, lực lượng Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Kinzhal từ máy bay MiG-31K, 5 tên lửa hành trình Kh-101 từ máy bay ném bom Tu-95, 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 1 tên lửa hành trình Iskander-K.

Ông Oleshchuk lưu ý rằng 5 tên lửa hành trình Kh-101 và 60 UAV đã bị hệ thống phòng thủ của Ukraine đánh chặn.

chien-su-nga-ukraine.jpg
Binh sĩ Ukraine tại TP Pokrovsk, tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) đầu tháng 8. Ảnh: UKRINFORM

. Thủ đô Kiev ngày qua chứng kiến các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa Nga kéo dài trong khoảng 8 giờ. Không có thiệt hại hoặc thương vong nào được báo cáo.

Khoảng 10 UAV và một số tên lửa đã bị bắn hạ gần Kiev, người đứng đầu chính quyền TP - ông Serhii Popko cho biết, thêm rằng “mọi thứ bay đến Kiev đều bị phá hủy”.

. Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia - ông Ivan Fedorov nói rằng có 3 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này ngày 27-8.

Ông Fedorov cho hay một số ngôi nhà đã hư hại do các vụ nổ và mảnh vỡ từ cuộc tấn công.

. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong ngày qua, theo Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak.

. Tỉnh trưởng Kharkiv Oleh Syniehubov báo cáo về 4 người bị thương sau cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa Iskander nhằm vào 1 cơ sở hạ tầng ở tỉnh này.

. Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin nói rằng các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này hôm 27-8 làm 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Một số cơ sở hạ tầng quan trọng, các cơ sở y tế và giáo dục, các tòa nhà cao tầng, nhà ở và các công trình khác hư hại.

Nga tiếp tục tiến quân trên chiến trường Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-8 nói rằng Lực lượng vũ trang Nga đã phát động 1 cuộc tấn công trong đêm bằng vũ khí chính xác vào các sân bay quân sự của Ukraine và đánh trúng tất cả các mục tiêu được chỉ định, theo hãng thông tấn TASS.

. Trong ngày, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tấn công 3 lữ đoàn Ukraine, gây ra 115 thương vong cho đối phương.

. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga cải thiện vị trí chiến thuật, khiến Ukraine tổn thất 490 binh sĩ, 2 xe bọc thép chở quân M113, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 2 pháo lựu FH70, 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-36, 1 trạm tác chiến điện tử Anklav-N và 1 trạm gây nhiễu Kvertus.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của Nhóm chiến đấu phía Nam giành được vị trí tốt hơn, gây ra khoảng 780 thương vong cho quân đội Ukraine tại khu vực do nhóm này kiểm soát ở Donetsk.

. Đáng chú ý, Nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga ngày qua giành quyền kiểm soát khu định cư Orlovka ở Donetsk.

Trong khu vực do Nhóm chiến đấu Trung tâm kiểm soát, Ukraine mất 530 binh sĩ, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo cơ giới 2S1 Gvozdika và 2 khẩu pháo lựu D-30.

. Tương tự, Nhóm tác chiến phía Đông của Nga cải thiện vị trí tiền tuyến và gây ra khoảng 145 thương vong cho quân đội Ukraine.

Nhóm tác chiến Dnepr của Nga tấn công 2 lữ đoàn Ukraine và gây ra hơn 85 thương vong cho đối phương trong 24 giờ qua.

. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng phòng không Nga bắn hạ 31 UAV và 4 tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine trong ngày, đồng thời gây thiệt hại về nhân lực và thiết bị quân sự cho Ukraine tại 142 khu vực.

Ukraine: Nga triển khai 30.000 quân tới tỉnh Kursk

Ngày 27-8, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi nói rằng một trong những mục tiêu của Ukraine khi phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk (Nga) là chuyển hướng một số lượng lớn lực lượng Nga khỏi các khu vực trên chiến trường Ukraine, đặc biệt là ở các TP Pokrovsk và Kurakhove (tỉnh Donetsk), theo Kyiv Independent.

Ông Syrskyi nói rằng kể từ đầu cuộc tấn công đến nay, Ukraine đã kiểm soát 1.294 km2 và 100 khu định cư ở Nga, đồng thời bắt 594 binh sĩ Nga.

Theo ông Syrskyi, Moscow đã triển khai khoảng 30.000 binh sĩ từ các khu vực khác đến Kursk, “và con số này đang tăng lên”. Ngoài ra, Nga cũng triển khai các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất đến TP Pokrovsk .

“Đối phương đang cố gắng rút các đơn vị khỏi các hướng khác [để triển khai đến Kursk], ngược lại, họ đang tăng cường nỗ lực ở Pokrovsk” - ông Syrskyi nói.

Theo vị tướng này, Nga đã giảm hoạt động ở phía nam Ukraine, nhưng vẫn tiếp tục tiến vào Zaporizhia, cố gắng giành lại các vị trí gần làng Robotyne.

Tại Kherson, lực lượng của Moscow đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát một vùng gần đồng bằng sông Dnipro.

Nga chưa bình luận các tuyên bố của Ukraine.

Ông Zelensky sắp trình bày với Mỹ về “kế hoạch chiến thắng”

Ngày 27-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden một kế hoạch chiến thắng trong cuộc họp vào tháng 9, Kyiv Independent đưa tin.

Chiến sự Nga - Ukraine 28-8
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Ông Zelensky nói thêm rằng kế hoạch này cũng sẽ được trình lên Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump - hai ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Theo ông Zelensky, cuộc tấn công đang diễn ra tại Kursk là một phần của kế hoạch này.

Ông Zelensky nói rằng các vấn đề khác bao gồm sự tham gia của Ukraine vào cơ sở hạ tầng an ninh toàn cầu, gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến sự thông qua các biện pháp ngoại giao và khía cạnh kinh tế cũng được thảo luận.

Tổng thống Zelensky lưu ý rằng ông liên tục nêu ra những lằn ranh đỏ mà các đồng minh phương Tây đưa ra về việc sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga.

“Họ [đồng minh phương Tây] không muốn nói về điều đó, và tôi cứ nhắc lại chuyện đó” - ông Zelensky nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm