Chính quyền Đà Nẵng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

(PLO)- Đó là chia sẻ của ông Matthew Garvey, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Thừa Thiên-Huế khi nói về môi trường đầu tư kinh doanh tại Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 17-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Giới thiệu môi trường đầu tư TP Đà Nẵng”. Tọa đàm này nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, TP ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, có năng lực đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong đó, TP tập trung thu hút các lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ du lịch - bất động sản giá trị cao, tài chính.

Ông Chinh kỳ vọng các doanh nghiệp (DN), cơ quan, tổ chức sẽ hiểu rõ hơn về những tiềm năng, lợi thế phát triển của Đà Nẵng. Từ đó các DN có thể nghiên cứu, xem xét mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư tại TP.

“Lãnh đạo TP cam kết nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư, thiết lập và triển khai dự án đạt hiệu quả tại Đà Nẵng”, ông Chinh nhấn mạnh.

Môi trường đầu tư của Đà Nẵng rất thống thoáng

Tại tọa đàm, ông Matthew Garvey, Chủ tịch Hiệp hội DN Hoa Kỳ tại Thừa Thiên- Huế bày tỏ ấn tượng với sự phát triển vượt bậc của Đà Nẵng.

Theo ông Matthew Garvey, trong hơn ba năm hoạt động tại Đà Nẵng, có thể khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh của TP thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư.

“Tôi cũng có cơ hội làm việc với một số DN trên địa bàn TP và hầu hết các DN đều khẳng định, chính quyền Đà Nẵng luôn đồng hành cùng DN trong triển khai các thủ tục đầu tư cũng như ưu đãi đầu tư tại Khu Công nghệ cao”, ông Matthew Garvey chia sẻ.

Ông Matthew Garvey hy vọng các DN sẽ tìm ra được nhiều cơ hội để mở rộng môi trường đầu tư kinh doanh tại Đà Nẵng.

Tọa đàm này nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày. Ảnh: TẤN VIỆT

Tọa đàm này nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bà Michele Wee, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Charter Việt Nam, trong tương lai, Standard Charter sẽ mở rộng thị trường hoạt động tại Việt Nam và Đà Nẵng là một trong những địa phương rất tiềm năm để ngân hàng này có thể đặt chi nhánh.

Tương tự, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM cho hay, thời gian qua đã có nhiều DN Thái Lan đầu tư vào Đà Nẵng, chủ yếu trong các lĩnh vực buôn bán nhỏ lẻ và lĩnh vực xây dựng.

“Đối với nhiều DN Thái Lan, Đà Nẵng là một điểm đầu tư hấp dẫn. Chúng tôi sẽ có chương trình đón tiếp và làm việc với các nhà đầu tư hàng đầu Thái Lan tại TP.HCM. Đây là cơ hội rất lớn cho Đà Nẵng và tôi sẽ làm vai trò cầu nối để cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư của Đà Nẵng đến các đối tác Thái Lan”, bà Wiraka Moodhitaporn cho hay.

Bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng cho hay, lũy kế đến nay, TP đã thu hút được 977 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 4,06 tỉ USD từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các dự án đầu tư này tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, bất động sản và du lịch, dịch vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm